MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
15 năm làm việc tại Công ty Lihitlab Việt Nam, chị Trần Thị Bích đã đóng góp hàng chục sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp. Ảnh: Mai Dung

Sáng kiến của nữ công nhân làm lợi cho công ty hàng trăm triệu đồng

Mai Dung LDO | 15/03/2023 09:00
Với chị Trần Thị Bích (38 tuổi, Công ty TNHH Lihitlab Việt Nam, Hải Phòng), sự quan tâm, chăm lo, động viên của công ty, công đoàn là động lực để chị gắn bó suốt 15 năm, đóng góp hàng chục sáng kiến, cải tiến làm lợi cho doanh nghiệp.

Về Công ty TNHH Lihitlab Việt Nam (Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng) làm việc từ năm 2008, chị Trần Thị Bích, Tổ trưởng chuyền DGTATA chuyên sản xuất hàng hàn gáy đã có trong tay “bộ sưu tập” sáng kiến, cải tiến, trong đó có sáng kiến mang lại giá trị kinh tế hàng trăm triệu đồng. Sáng kiến “Cải tiến máy hàn Nilon gáy tự động” giúp tăng năng suất, giảm nhân công là một ví dụ.

Chị Bích chia sẻ, trên sản phẩm hàng bìa kẹp tài liệu có gắn phụ kiện là nilon để cho giấy thuyết minh vào sản phẩm. Để làm được công đoạn này phải sử dụng máy hàn nilon gáy. Hiện công ty đang sử dụng 2 dòng máy là máy hàn tự động và máy hàn dùng tay. Để hàn được nilon gáy, mỗi máy sẽ lắp thanh ray có chức năng giữ cố định trước khi mỏ hàn hàn vào sản phẩm.

Hiện tại, tại máy hàn nilon gáy tự động chỉ có 2 thanh ray hàn và đang thực hiện hàn những mã hàn nilon gáy có kích thước rộng 304mm. Trong khi đó, có 3 mã hàng có kích thước nhỏ không thể hàn tự động mà phải làm tại máy hàn nilon gáy bằng tay, mất đến 3 người thao tác (1 người thao tác máy, 1 người đặt giấy gáy vào máy và người còn lại cho giấy gáy vào bìa).

“Nhận thấy những mã hàng có kích thước nilon gáy nhỏ làm tại máy hàn tay mất nhiều nhân công và thời gian sản xuất nên tôi đã đưa ra ý tưởng cải tiến làm ở máy tự động và chỉ cần một người làm công đoạn kiểm tra cho giấy gáy. Từ đó, giảm nhân công tại vị trí này, chuyển sang chuyền sản xuất khác đang thiếu nhân lực” - chị Bích cho biết.

Sau tìm hiểu về thiết lập máy, chị Bích bàn với bộ phận kỹ thuật xem xét chế tạo thêm 2 thanh ray nhỏ 182mm, 184mm để lắp vào máy hàn nilon gáy tự động, chỉnh sửa căn chỉnh máy để sản xuất những mã hàng có kích thước nilon gáy nhỏ. Từ đó, tại vị trí máy hàn gáy nilon bằng tay không cần nhiều nhân lực, mà bố trí nhân lực sang vị trí khác đang thiếu. Sáng kiến được thử nghiệm thành công và áp dụng vào thực tế sản xuất từ tháng 4.2021; giá trị làm lợi 225 triệu đồng/năm. Với sáng kiến này, chị Bích nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trong 15 năm làm việc tại công ty, nhiều năm liền, chị Bích được công ty đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và được công đoàn công ty xếp loại đoàn viên công đoàn xuất sắc. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn