MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dãy nhà trọ cho công nhân KCN Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: Thu Hương

Sắp đến hạn chót, mới giải ngân được 51,36% số hồ sơ

Anh Thư LDO | 27/08/2022 10:00
30.8.2022 là hạn chót giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho NLĐ, nhưng Bộ LĐTBXH cho biết, tính đến 16h ngày 24.8, 60 tỉnh, thành phố đã tiếp nhận hồ sơ của 124.084 lượt doanh nghiệp với 5.182.111 lượt lao động, kinh phí đề nghị hỗ trợ hơn 3.265 tỉ đồng (tương đương 50,32% số kinh phí dự kiến). Các địa phương đã thực hiện giải ngân được 1.677 tỉ đồng (51,36% số hồ sơ đề nghị). Vẫn còn 5 địa phương có tỉ lệ giải ngân rất thấp.

Giải ngân được 1.677 tỉ đồng 

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung đã trực tiếp trao đổi với chủ tịch UBND cấp tỉnh giải ngân chậm, số hồ sơ tồn đọng lớn; nhờ đó, tiến độ giải ngân của gói hỗ trợ đã được cải thiện. Tuy vậy vẫn còn một số tỉnh giải ngân chậm, thấp; vai trò người đứng đầu địa phương chưa phát huy. Đến nay, có 34 tỉnh, thành phố có tỉ lệ giải ngân trên số tiếp nhận hồ sơ đề nghị là 80%. Bên cạnh đó, 12 địa phương có số giải ngân trên số tiếp nhận hồ sơ đề nghị dưới 50%. Đặc biệt, vẫn có 5 tỉnh, thành phố tiến độ triển khai rất chậm là Bắc Ninh, Hải Dương, Phú Thọ, Bình Định, Nam Định.

Trước tiến độ giải ngân chậm ở các địa phương, Bộ LĐTBXH đã có đoàn công tác đến làm việc với UBND tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Kim Triều cho biết, đến ngày 23.8, UBND các huyện, thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt cho 159.070 lao động. Số kinh phí đã được giải ngân là 32.052.500.000 triệu đồng, đạt 16,2% so với tổng số kinh phí được phê duyệt. Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh cho biết, theo Quyết định 08, thủ tục, hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhận tiền thuê nhà từ phía doanh nghiệp, người lao động rất đơn giản, nhưng lại gây khó khăn cho cơ quan chức năng khi thẩm định, xác nhận hồ sơ.

Sau khi được báo cáo nội dung trên, UBND tỉnh chỉ đạo công tác thẩm định phải chặt chẽ, cần dựa vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuy nhiên, Cơ sở dữ liệu này chỉ đạt 30% so với thông tin của người lao động được tập hợp. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc chậm trễ triển khai hỗ trợ của địa phương này.

Theo Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Kim Triều, cho đến ngày 2.8, sau khi rà soát quy trình, chờ UBND tỉnh có chỉ đạo cụ thể, Bắc Ninh thấy chỉ kiểm tra, xác minh xác suất thì mới giải ngân nhanh hơn.

“Vẫn hứa đến ngày 31.8 sẽ giải ngân xong”

Về giải pháp tháo gỡ, ông Nguyễn Nhân Chinh - Giám đốc Sở LĐTBXH Bắc Ninh - cho biết, sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đôn đốc, kiểm tra, giám sát tổ chức việc thực hiện tại các quận, thành phố, đồng thời tiếp nhận vướng mắc, khó khăn các huyện, thành phố, kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Bắc Ninh luôn tập trung xuyên suốt từ những ngày đầu đến nay để nhanh chóng hỗ trợ cho người lao động. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện gặp phải khó khăn, vướng mắc dẫn tới việc chậm giải ngân. “Chúng tôi đã yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, tăng cường nhân lực, bố trí nhân sự làm việc cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật để hoàn thành việc chi trả chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ đúng thời hạn ngày 31.8 như đã hứa với Bộ trưởng LĐTBXH” - ông Chinh nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Văn Thanh cho biết, tính đến 16h ngày 24.8, Bắc Ninh được điểm danh là một trong những tỉnh “đội sổ” khi tỉ lệ giải ngân thấp.Theo ông Thanh, đẩy nhanh các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Tuy nhiên, Bắc Ninh đã khá cầu toàn, cẩn thận khi triển khai thực hiện chính sách. Chính sách kịp thời, khẩn trương sẽ giúp cho việc phục hồi, phát triển kinh tế. Theo tinh thần đó, Quyết định 08 chỉ yêu cầu chủ trọ và NLĐ ký vào đơn đề nghị hỗ trợ để thể hiện trách nhiệm với việc khai báo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn