MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chương trình “Kết nối trái tim” tạo sân chơi ý nghĩa cho công nhân, lao động. Ảnh: Nguyễn Hùng

Se duyên cho thợ mỏ Quảng Ninh

Nguyễn Hùng LDO | 10/11/2023 10:00

Chương trình “Kết nối trái tim” do Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh và Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) phối hợp chỉ đạo tổ chức đến nay đã bước sang số thứ 9 với khoảng 30 cặp công nhân, lao động tham gia. Thời điểm này, những người tổ chức vẫn mong ngóng có ít nhất một đôi nên duyên vợ chồng...

Theo LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, chương trình “Kết nối trái tim” số đầu tiên được tổ chức vào năm 2021, cho đến nay vẫn thu hút sự tham gia đông đảo của những người thợ mỏ và các nữ công nhân ở các công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Nhưng điều mà những người tham gia tổ chức “Kết nối trái tim” mong mỏi nhất là ít nhất có một cặp đôi tham gia chương trình về chung một mái nhà thì chưa đến.

“Có mấy đôi vẫn yêu nhau. Qua trao đổi trên nhóm thì chúng tôi biết được như thế, nhưng 9 số rồi mà vẫn chưa có đôi nào kết hôn. Tuy mỗi số chỉ bố trí được vài cặp trực tiếp tham gia trên sân khấu, nhưng ở phía dưới có hàng trăm, thậm chí cả nghìn công nhân, lao động nam nữ của các doanh nghiệp tham gia. Hy vọng, họ gặp nhau ở “Kết nối trái tim” và nên duyên vợ chồng” - một thành viên của ban tổ chức chia sẻ.

Theo ông Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV - một trong những lý do chính, khiến ngành than ngày càng khó tuyển hoặc giữ chân thợ lò là do phần lớn trong số họ đều xa quê, trong khi vợ con, gia đình đều ở quê hoặc rất khó tìm bạn đời ở Quảng Ninh.

Thu nhập thợ lò ngày một tăng, điều kiện làm việc cũng ngày một tốt, nhưng nếu không “an cư” thì rất khó giữ chân thợ lò xa quê. Không ít người bỏ học giữa chừng và về quê; những người ở lại làm cũng không được bao lâu. Có giai đoạn, số người tuyển vào bằng số thợ bỏ việc, vì lý do xa quê, nhớ nhà.

Nhiều thợ lò chia sẻ với Báo Lao Động rằng, chỉ xác định “kiếm đủ tiền mua xe máy, con trâu” rồi về quê lấy vợ, hay những cảm giác ái ngại khi lần nào về quê, bố mẹ, gia đình cũng giục lấy vợ.

Chương trình “Kết nối trái tim” không chỉ tạo một sân chơi ý nghĩa cho công nhân, lao động trẻ, mà còn giúp những người thợ lò tìm được “một nửa” của mình.

Chương trình được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, dưới sự dẫn dắt của 2 MC, những thợ lò trẻ của các công ty than và những nữ công nhân của các công ty tại Quảng Ninh có những cuộc giao lưu, trò chuyện ban đầu và kết bạn với nhau.

Xen kẽ là chia sẻ của đại diện các công ty than và các DN nơi các nữ công nhân đang làm việc, với mong muốn sau cuộc gặp này, đôi bên sẽ tiến xa hơn nữa. Phía dưới, những bạn bè, đồng nghiệp của đôi bên cũng có cơ hội trò chuyện, giao lưu, kết bạn...

“Tìm vợ cho thợ lò” vẫn là bài toán đau đầu của lãnh đạo ngành than, nhằm giữ chân thợ lò. Nhiều giải pháp đã được đưa ra, như mở thêm các nhà máy may, siêu thị… gần các mỏ than, nhưng chưa hiệu quả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn