MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu nhà trọ công nhân xập xệ tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Quế Chi

Sẽ trình dự thảo Quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân trong tháng 2.2022

ANH THƯ LDO | 16/02/2022 09:23
Chính phủ đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, trong đó có hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Bộ LĐTBXH đang thảo luận, xây dựng dự thảo Quyết định hỗ trợ này.

Đang thảo luận xây dựng dự thảo

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh - cho hay, Bộ đang thảo luận xây dựng Dự thảo quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà trọ người lao động và hoàn thành trong tháng 2. “Có những vấn đề có thể trình Chính phủ trước 15.2 như các dự án. Còn lại các chính sách thì trong tháng 2” - ông Thanh nói.

Trước đó, Bộ LĐTBXH cho hay, trước ngày 15.2, Bộ trình với Chính phủ, báo cáo với Thường vụ Quốc hội thông qua việc tiến hành giải ngân 6.600 tỉ đồng hỗ trợ người lao động cũng như chính sách cho vay phục hồi sản xuất.

Trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nội dung phục hồi an sinh, trong đó vấn đề được quan tâm nhất là phục hồi thị trường lao động. Theo đó, người lao động sẽ được vay tiền với lãi suất thấp để phát triển sản xuất với mức vay có thể lên đến hàng trăm triệu. Cùng với đó, 6.600 tỉ đồng tiền mặt để hỗ trợ cho người lao động với 2 đối tượng khác nhau.

Bộ LĐTBXH cho rằng, đối tượng lao động đang ở tại chỗ thì được hỗ trợ 3 tháng, còn trường hợp để khuyến khích người lao động quay lại thị trường lao động trước đây thì cũng hỗ trợ 3 tháng nhưng mức cao gấp đôi so với mức của người đang ở lại.

Giao cho Ngân hàng chính sách được sử dụng một khoản tiền tương đối lớn để hỗ trợ cho doanh nghiệp vay với mức lãi suất rất thấp để doanh nghiệp xây dựng nhà, xây dựng ký túc xá, xây dựng nhà cho công nhân và cho công nhân mua hoặc thuê. Lấy một khoản nữa từ ngân sách nhà nước cho người công nhân có thể vay với lãi suất thấp để người công nhân mua nhà với giá rẻ.

Quan tâm việc triển khai, thực hiện về sau

Đi làm 10 năm tại một công ty ở Khu Công nghiệp Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội), cũng từng ấy năm chị Đỗ Thị Kim Duyên (SN 1986, quê ở Phú Thọ) phải đi ở trọ. Quãng thời gian ấy chị Duyên cùng gia đình đã chuyển trọ nhiều lần. Hiện nay, chị đang thuê trọ tại xã Đại Mạch (Đông Anh) để gần nơi làm việc.

Căn phòng trọ của chị Duyên rộng hơn 15m2 chỉ đủ để kê những đồ đạc thiết yếu. Mỗi tháng chị mất 1 triệu đồng tiền thuê nhà. Chị Duyên cho biết, khi con cái lớn hơn, gia đình cũng tính mua miếng đất vùng ven để làm nhà ở. Song, kinh tế eo hẹp thì đến 10 năm nữa cũng không thể thực hiện được. Vì vậy, chị xác định phải đi thuê trọ lâu dài.

Nghe thông tin sẽ có hỗ trợ với công nhân, lao động về tiền thuê nhà trọ chị Duyên rất vui mừng. Chị mong muốn điều kiện, thủ tục nhận hỗ trợ giản đơn, để người lao động dễ dàng tiếp cận được chính sách.

Ông Phạm Quang Tú - Phó Giám đốc Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, người lao động rất quan tâm đến gói hỗ trợ này. Đặc biệt là các điều kiện, thủ tục để nhận hỗ trợ tiền mặt ra sao. Để triển khai việc hỗ trợ này cần có hướng dẫn cụ thể từ các ban, ngành. Việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động cần phải vừa được thực hiện nhanh chóng, đơn giản các loại hồ sơ, giấy tờ để tạo thuận tiện cho người lao động. Mặt khác, việc hướng dẫn tổ chức thực hiện chi trả cũng cần tính tới phương án tránh trục lợi chính sách.

Trao đổi về việc đối tượng hỗ trợ là lao động có quan hệ lao động, còn người lao động tự do liệu có khả năng tiếp cận chính sách, bà Nguyễn Thu Giang - Phó Viện trưởng Viện Phát triển sức khoẻ cộng đồng LIGHT - cho biết, Bộ LĐTBXH sẽ có hướng dẫn mang tính quốc gia, nguồn hỗ trợ từ ngân sách. Việc hỗ trợ này dựa trên nguyên tắc đồng nhất với Bộ luật Lao động - xác định người lao động có hợp đồng lao động.

“Hiện nay, các chính sách hỗ trợ cũng có điểm mở như lao động tự do sẽ giao về các tỉnh, thành phố có những chính sách hỗ trợ kịp thời, tối đa. Thực tế họ sẽ không bị bỏ ra ngoài chính sách. Chính sách chia làm hai tầng hỗ trợ. Ví dụ như gói 26.000 tỉ đồng sẽ chia làm 2 nấc hỗ trợ từ cấp quốc gia và phân quyền rà soát, hỗ trợ, chi trả về các địa phương” - bà Giang nói.

Bà Giang nhấn mạnh, câu chuyện dài hơi hơn là việc triển khai, thực hiện chính sách ra sao, có đủ để thu hút người lao động quay trở lại làm việc. Vị này băn khoăn về việc số liệu về thị trường lao động rất hạn chế. Vì vậy, việc thực hiện chính sách sách ra sao cho hiệu quả, nhanh gọn và đảm bảo chính xác là điều mà người lao động rất quan tâm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn