Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, thị trường Châu Âu và Hoa Kỳ vẫn chưa phục hồi, các doanh nghiệp chỉ có đơn hàng tỉ lệ từ 30-50%. Tình hình chung hiện nay chưa có gì khởi sắc và trong 6 tháng cuối năm cũng như thế.
Theo ông Phạm Văn Tuyên, trong 6 tháng đầu năm, số người lao động được hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp là 55.000 lao động, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh Bình Dương đang thực hiện các giải pháp hỗ trợ người lao động như đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; Điều tiết lao động từ nơi đang thất nghiệp đến nơi đang tuyển dụng; Tiếp tục giải quyết kịp thời bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
Về tình hình tuyển dụng lao động, ông Phạm Văn Tuyên cho biết, theo con số thống kê, có khoảng hơn 200 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng. Số lượng lao động cần tuyển dụng chỉ khoảng hơn 3.000 lao động, tập trung lao động kỹ thuật, có tay nghề.
Sẽ thống kê lại thu nhập của người lao động
Về thu nhập của người lao động, trước đây, báo cáo thống kê thu nhập bình quân đầu người tại Bình Dương năm 2020 đạt hơn 7 triệu đồng/tháng và là địa phương cao nhất nước. Tuy nhiên, qua 3 năm dịch bệnh, công việc bấp bênh, thu nhập của người lao động đã giảm. Có ý kiến cho rằng, tỉnh Bình Dương cần có thống kê lại về thu nhập bình quân của người lao động. Đồng thời cũng có khảo sát về chi phí sinh hoạt của người lao động. Từ đó, có cơ sở tính toán cho các chính sách an sinh lâu dài đối với nhóm lao động nhập cư còn phải đi ở trọ.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo Cục thống kê tỉnh Bình Dương thực hiện vấn đề này và sẽ thông tin trong thời gian tới.