MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sóc Trăng: Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về bình đẳng giới

Anh Khoa LDO | 07/12/2020 11:23
Ngày 5.12, LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thi tìm hiểu “Kiến thức pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” trong cán bộ, đoàn viên Công đoàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020 tại huyện Long Phú.

Đến dự, có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng; đồng chí Phạm Lệ Lam - Chủ tịch Hội Nông dân; các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh; các đồng chí đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh cùng với 18 đội tham gia và trên 200 cổ động viên dự khán.

Theo đó, 18 đội đại diện cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn tại các CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện Long Phú, Trần Đề, Cù Lao Dung trải qua 3 phần thi gồm: Kiến thức chung dưới hình thức trắc nghiệm; phần thi thứ 2 với Xử lý tình huống và Phần thi năng khiếu.

Các thí sinh tại phần thi thuyết trình. Ảnh: Anh Khoa

Thông qua Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp công đoàn trong thực hiện công tác phụ nữ, công tác bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ; tuyên truyền, phổ biến và vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới, thu hẹp khoảng cách giới, xóa dần định kiến về giới.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng trao thưởng cho các đội đạt thành tích tại hội thi. Ảnh: Anh Khoa

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi năm nay quy tụ 18 đội là khá đông, thời gian thi kéo dài hơn so với dự kiến; các đội tham gia có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về cả nội dung lẫn hình thức, nhiều thí sinh thể hiện sự tự tin, bản lĩnh trong phần thi thuyết trình và giải quyết tình huống đặt ra; điều đặc biệt ở hội thi lần này lượng thí sinh nam tham gia nhiều hơn thể hiện việc chung tay, thấu hiểu, chia sẽ cùng với chị em phụ nữ trong công tác bình đẳng giới.

Kết thúc hội thi Ban tổ chức đã giải Nhất cho CĐCS Trường THCS Phú Hữu; giải Nhì thuộc về CĐCS Tòa án Huyện Long Phú, 2 giải Ba thuộc về CĐCS Cơ quan, ban ngành huyện Cù Lao Dung và CĐCS Trường THCS Đại Ân 2; giải thuyết trình ấn tượng trao cho đồng chí Trần Thị Py Sây - Đoàn viên CĐCS Thị trấn Long Phú và 14 giải khuyến khích.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn