MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tai nạn lao động trong ngành than: Một số vụ do vi phạm quy trình cơ bản

Nguyễn Hùng LDO | 12/10/2022 15:35

Quảng Ninh - 9 tháng đầu năm 2022, ngành than đạt nhiều kỷ lục đáng mừng, nhưng số thợ lò tử nạn lại gia tăng, trong đó có một số vụ tai nạn lao động mà theo lãnh đạo TKV là không thể biện minh.

Theo báo cáo của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm tại Hạ Long sáng nay (12.10), 9 tháng đầu năm, toàn Tập đoàn đã để xảy ra 16 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, làm 17 công nhân tử nạn.

Đáng chú ý là vụ nổ mìn câm ở Công ty than Nam Mẫu, TP.Uông Bí khiến 2 thợ lò tử vong, một người bị thương và vụ tai nạn tại Công ty than Quang Hanh, TP.Cẩm Phả, khiến 13 thợ lò bị kẹt trong hầm lò suốt 2 tiếng.

Cụ thể, vào khoảng 4h ngày 29.9.2022, tại lò DV3 trong đá +125, thuộc phân xưởng Khai thác, đào lò 13, lò trưởng Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1987) chỉ đạo gương lò cùng nhóm công nhân Lê Văn Công (sinh năm 1988), thợ bậc 5/5 (nhóm trưởng) và công nhân Đặng Văn Kiên (sinh năm 1982), thợ bậc 4/5.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ căn chỉnh nền lò và lắp đặt đường sắt tiến gương chạm phải mìn câm. Vụ tai nạn đã làm hai công nhân Lê Văn Công và Đặng Văn Kiên tử vong, công nhân Nguyễn Văn Bình bị thương nhẹ.

Trước đó, một sự cố nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Than Quang Hanh do quản lý áp lực lò chợ khi phá hỏa ban đầu chưa đúng quy định dẫn đến mất áp lực gây đổ giá chống lò. Phải gần 2 tiếng sau, 13 công nhân bị kẹt trong lò mới giải cứu được và rất may mắn không bị thiệt hại về người.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Chuẩn – Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV – bày tỏ sự lo lắng về nguyên nhân xảy ra một số vụ tai nạn nghiêm trọng tại một số mỏ than ở Quảng Ninh từ đầu năm đến nay.

“Công tác an toàn 9 tháng đầu năm là rất lo ngại. Vụ nổ mìn câm ở Công ty than Nam Mẫu phải nghiêm túc rút kinh nghiệm. Theo quy định, nổ mìn xong thì phải kiểm tra để còn nghiệm thu, thanh toán.” – ông Chuẩn yêu cầu.

Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải cũng rất buồn về công tác an toàn lao động, đồng thời khẳng định các vụ tai nạn ở Công ty than Nam Mẫu và Công ty than Quang Hanh là không có gì để biện minh, bởi vi phạm những quy trình kỹ thuật cơ bản.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo TKV, bức tranh chung của TKV 9 tháng đầu năm vẫn chủ đạo là những gam màu tươi sáng.

Trong đó, 9 tháng đầu năm, doanh thu của toàn tập đoàn đạt 122.000 tỉ đồng, đạt gần 93% và dự kiến, kết thúc năm có thể đạt 167.000 tỉ. Đây là mức doanh thu kỷ lục của TKV từ trước đến nay. 9 tháng đầu năm, TKV nộp ngân sách khoảng 17.000 tỉ và ước đạt hơn 20.000 tỉ.

Trong đó, than nguyên khai sản xuất đạt hơn 30 triệu tấn, bằng 103 % so với cùng kỳ; than sạch thành phẩm đạt hơn 32 triệu tấn, bằng 106 % so cùng kỳ năm 2021; than tiêu thụ đạt 35,84 triệu tấn, đạt 83,4 % kế hoạch năm và bằng 107 % so với cùng kỳ năm 2021.

Tiền lương bình quân toàn tập đoàn là 14,42 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, tiền lương bình quân trong khối sản xuất than là 15,03 triệu đồng/người/tháng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn