MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng Biên tập Báo Lao Động (bên phải) trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm CĐ” từ nguồn Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng cho đại diện LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk.Ảnh: H.L

Tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền tới đoàn viên, NLĐ

HỮU LONG LDO | 13/12/2018 07:58

Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp rất tốt với Báo Lao Động tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung chương trình phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ trên địa bàn tỉnh.

Từ những kết quả đạt được, CĐ Đắk Lắk và Báo Lao Động cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chương trình đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động liên quan đến tổ chức CĐ trong thời gian tới.

Hiệu quả tuyên truyền của Báo Lao Động cao và kịp thời

Ngày 11.12, LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Báo Lao Động tổ chức hội nghị “Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk với Báo Lao Động giai đoạn 2014-2018” và tổ chức ký kết chương trình về việc đẩy mạnh tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ giai đoạn 2019-2023.

Báo cáo tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong 5 năm thực hiện chương trình phối hợp, CĐ tỉnh và Báo Lao Động thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời cập nhật tin, bài về phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ tỉnh trên báo Lao Động. Phần lớn những nội dung phản ánh thường phản ánh về tình hình việc làm, đời sống, công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Điển hình như loạt bài viết về chậm giải quyết chế độ cho giáo viên ở huyện Krông Buk, 500 giáo viên mất việc ở huyện Krông Pắk…

Thông qua Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, Báo Lao Động cũng đã vận động các doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ tiền và vật chất giúp đỡ các trường hợp CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Đắk Lắk trong dịp Tháng Công nhân, Tết Nguyên đán. Từ năm 2014 đến nay, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đã hỗ trợ LĐLĐ tỉnh 1,3 tỉ đồng.

Tiếp tục phối hợp tuyên truyền trên báo Lao Động

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển cho biết, mục tiêu của chương trình phối hợp giữa CĐ Đắk Lắk và Báo Lao Động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Tổng LĐLĐVN và các chỉ thị, nghị quyết, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước. Việc đọc báo Lao Động còn tăng thêm sự hiểu biết của bạn đọc trong tỉnh đối với phong trào CNVCLĐ, hoạt động CĐ trong cả nước, qua đó nâng cao vị trí, vai trò của Báo Lao Động trong việc tuyên truyền, giáo dục của tổ chức CĐ.

Ông Nguyễn Công Bảo - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk - đánh giá cao những kết quả của Báo Lao Động trong công tác phối hợp trong 5 năm qua. Theo ông Nguyễn Công Bảo, hằng năm, LĐLĐ tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp CĐ thực hiện hiệu quả chủ trương của Tổng LĐLĐVN về việc mua và tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ đọc báo Lao Động. Riêng trong năm 2017, LĐLĐ tỉnh đã tăng cường chỉ đạo và 100% số CĐ cấp trên cơ sở đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS trực thuộc triển khai mua và đọc báo Lao Động, đồng thời phối hợp với Văn phòng Đại diện báo tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục ký hợp đồng đặt mua ấn phẩm báo Lao Động cho các CĐCS.

“LĐLĐ tỉnh và Báo Lao Động sẽ tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động CĐ và phong trào CNVCLĐ tỉnh. Chúng ta cũng sẽ thường xuyên tổ chức khảo sát hiệu quả sử dụng báo Lao Động tại các cấp CĐ, từ đó rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện trong thời gian đến” - ông Nguyễn Công Bảo nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn