MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LĐLĐ tỉnh Quảng Bình và CĐ tỉnh Khăm Muộn ký kết biên bản hợp tác. Ảnh: Lê Phi Long

Tăng cường hợp tác vì người lao động

LÊ PHI LONG LDO | 04/07/2017 06:44
Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn (CĐ) tỉnh Khăm Muộn (Lào) vừa có chuyến công tác và hội đàm, ký kết biên bản hợp tác với LĐLĐ tỉnh Quảng Bình.

Trao đổi và học tập kinh nghiệm

Đoàn cán bộ Liên hiệp CĐ tỉnh Khăm Muộn do ông Tô-sơn Út-thắt-sỉ - Ủy viên BCH Trung ương CĐ Lào, Chủ tịch CĐ tỉnh Khăm Muộn - làm Trưởng đoàn. Ngay khi vừa đặt chân đến Quảng Bình, đoàn công tác đã bày tỏ mong muốn được đến tận nơi thăm công nhân và người lao động (NLĐ) đang trực tiếp lao động sản xuất tại các nhà máy và khu công nghiệp trên địa bàn. Ông Tô-sơn Út-thắt-sỉ chia sẻ, qua các phương tiện thông tin đại chúng, những cán bộ CĐ Lào biết được tình hình thực tế và những khó khăn của đoàn viên và NLĐ Quảng Bình trong năm qua trước những hậu quả của sự cố môi trường biển. Được đến tận nơi thăm hỏi, gặp gỡ NLĐ, thấy không khí lao động sản xuất rất hồ hởi phấn chấn, thu nhập dần ổn định và nâng cao nên bản thân những cán bộ làm công tác CĐ như ông rất vui mừng và học hỏi.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình Nguyễn Lương Bình cho biết, một trong những yếu tố giúp thành công là LĐLĐ tỉnh đã lựa chọn chủ đề hoạt động CĐ sát đúng, phù hợp theo tình hình thực tế. Năm 2016 với chủ đề “năm phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động CĐ cơ sở”; tất cả mọi hoạt động đều hướng về cơ sở vì quyền và lợi ích của đoàn viên và NLĐ. Từ đó tập trung chỉ đạo các cấp CĐ xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện rõ nét, hiệu quả làm nổi bật phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ.

Năm 2017 với chủ đề “vì quyền, lợi ích của đoàn viên và NLĐ”, xây dựng chương trình công tác với 14 chỉ tiêu cơ bản để phấn đấu. Đặc biệt, tổ chức CĐ Quảng Bình đã triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động với những nét mới, như chương trình “vì đoàn viên, NLĐ và đồng hành cùng học sinh vùng biển”, phát động và triển khai có hiệu quả chương trình “CĐ Quảng Bình đồng hành cùng học sinh vùng biển”, phong trào “đoàn viên, NLĐ Quảng Bình thi đua làm theo lời Bác”…

Phối hợp chặt chẽ trong hoạt động

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình, đoàn đã đến chào xã giao tại Tỉnh ủy Quảng Bình. Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang đã đề nghị LĐLĐ tỉnh Quảng Bình và CĐ tỉnh Khăm Muộn có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình hoạt động với nội dung, chương trình hợp tác cụ thể; từ đó góp phần vào quá trình thúc đẩy phát triển KTXH chung của hai tỉnh và nâng cao đời sống đoàn viên, NLĐ.

Tại buổi hội đàm, ông Tô-sơn Út-thắt-sỉ đã đề xuất LĐLĐ tỉnh Quảng Bình nghiên cứu và có biện pháp hỗ trợ Liên hiệp CĐ tỉnh Khăm Muộn đào tạo tiếng Việt và hỗ trợ đào tạo trình độ vi tính cho cán bộ CĐ Lào. “Ngôn ngữ là phương tiện rất quan trọng để các cán bộ CĐ xích lại gần nhau hơn, phối hợp với nhau tốt hơn vì quyền lợi chung của NLĐ” - ông Tô-sơn Út-thắt-sỉ khẳng định.

Hai bên đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm hoạt động và ký kết biên bản ghi nhớ nhằm thiết lập mối quan hệ hữu nghị, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, đồng thời khẳng định phát triển mối quan hệ hữu nghị của tổ chức CĐ hai tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn, tăng cường trao đổi kinh nghiệm hoạt động CĐ trong tiến trình hội nhập và phát triển, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt của hai tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn nói riêng và hai nước Việt Nam - Lào nói chung.

Theo đó, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hợp tác trao đổi kinh nghiệm về chỉ đạo tổ chức CĐ; tập trung tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, công nhân và NLĐ hai tỉnh, tôn trọng pháp luật của hai nước về quản lý lao động và tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt - Lào và giữa hai tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn; luân phiên tổ chức đoàn công tác sang thăm và trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động CĐ…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn