MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các đại biểu tham gia buổi Hội đàm.

Tăng cường quan hệ hợp tác

Trường Đại học CĐ LDO | 16/10/2019 11:23

Nhận lời mời của Học viện Quan hệ Lao động Trung Quốc (CULR), đoàn đại biểu Trường Đại học Công đoàn Việt Nam do ông Phạm Văn Hà, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn Việt Nam đã đi dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Quan hệ Lao động Trung Quốc từ ngày 11.10 đến ngày 15.10.2019.

Được thành lập năm 1949, Học viện Quan hệ Lao động Trung Quốc là cơ sở đầu tiên đào tạo về quan hệ lao động ở Trung Quốc hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tổng Công hội Trung Quốc với vai trò là trung tâm đào tạo và nghiên cứu phục vụ cho phong trào công nhân và công đoàn ở Trung Quốc.

Với tổng số 15 Khoa và lực lượng giảng viên cơ hữu 323 người, Học viện cung cấp các chương trình đào tạo đa dạng gồm các khóa đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn cho cán bộ công đoàn và các khóa học chính quy từ hệ cao đẳng đến cao học.

Tính đến tháng 6.2019, Học viện Quan hệ Lao động Trung Quốc có gần 6.500 sinh viên chính qui theo học các chuyên ngành khác nhau như quan hệ lao động và nhân lực, công đoàn, kỹ sư an toàn, quản trị công, quản lý khách sạn, luật, quản trị nhân lực, công tác xã hội... và hơn 20.000 lượt cán bộ công đoàn trong cả nước hàng năm theo học các chương trình đào tạo ngắn hạn về công tác công đoàn.

Với mục tiêu trở thành một trong các trường Đại học Top 10 ở Trung Quốc và vươn ra tầm thế giới, CULR đã đặt ra các mục tiêu chiến lược cho giai đoạn tới, trong đó chú trọng nâng cao cơ sở vật chất hạ tầng, trình độ giảng viên, đổi mới phương pháp đào tạo.

Quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Học viện Quan hệ Lao động Trung Quốc và Trường Đại học Công đoàn Việt Nam bắt đầu được thiết lập từ năm 1990. Ngoài các hoạt động trao đổi học thuật, hai bên cũng tổ chức các chương trình giao lưu sinh viên.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, Đoàn đã tham dự Diễn đàn trao đổi về Quan hệ Lao động và hoạt động công đoàn, đồng thời tham dự Hội nghị bàn tròn chia sẻ thông tin về hoạt động với các Viện nghiên cứu và các Trường đào tạo công đoàn ở Trung Quốc, Nga và Hàn Quốc.

Nhân dịp này, sáng ngày 15.10, ông Phạm Văn Hà và ông Lưu Hướng Bân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Học viện Quan hệ Lao động Trung Quốc đã có cuộc hội đàm song phương, tại đó hai bên đã nhất trí tiếp tục nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nhà trường, thông qua đó sẽ tăng cường các hoạt động giao lưu học thuật, trao đổi giảng viên và trao đổi sinh viên. Ông Phạm Văn Hà cũng chuyển lời mời tới ông Lưu Hướng Bân sang thăm và làm việc chính thức tại Việt Nam trong thời gian gần nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn