MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân thuê trọ tại KCN Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: Bảo Hân

Tạo điều kiện cho công nhân khi khám, chữa bệnh

Bảo Hân LDO | 14/09/2022 06:35
Phải khám bệnh trong giờ hành chính mới được hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) nên nhiều công nhân khi có vấn đề về sức khoẻ phải xin nghỉ phép để khám bệnh. Vì vậy, họ rất mong được khám bệnh ngoài giờ hành chính mà vẫn được hưởng BHYT, đảm bảo quyền lợi của mình.

Cứ đi khám bệnh là phải xin nghỉ phép 

Trao đổi với phóng viên về vấn đề khám chữa bệnh, chị Nguyễn Thị Thu (trú tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết, chị rất ít khi đi khám bệnh. “Chỉ khi nào thấy cơ thể có dấu hiệu bất  thường hoặc sau khi khám định kỳ ở công ty có một số chỉ số mà tôi cảm thấy không yên tâm thì tôi mới đi khám, nhưng tôi lên khám ở một bệnh viện Trung ương tuyến đầu, chứ không khám ở gần nơi trọ hay nơi làm việc” - chị Thu nói. 

Nói lý do vì sao không khám ở trạm y tế xã hay một số cơ sở khám bệnh ở lân cận khu làm việc, nữ công nhân này cho biết, chị không có nhiều thời gian nghỉ, hơn nữa muốn thủ tục nhanh, xác định chính xác nhất căn bệnh. Những lần này, chị đều khám bệnh theo hình thức tự nguyện, tốn kém hơn rất nhiều so với khám bảo hiểm y tế.  

Chị Thu mong muốn ở gần khu công nghiệp có một cơ sở khám chữa bệnh công lập có chất lượng tốt, công nhân được hưởng BHYT khi khám. “Nếu trang thiết bị tốt, chất lượng khám đảm bảo, thủ tục nhanh, lại gần nơi ở hoặc nơi làm việc thì công nhân chắc chắn sẽ chọn những cơ sở khám bệnh như vậy để không phải đi xa” - chị Thu nói, đồng thời bày tỏ mong muốn khi đi khám bệnh ngoài giờ, công nhân lao động vẫn được hưởng BHYT. Hiện nay, mỗi khi cần phải khám bệnh, chị phải xin nghỉ phép; nếu đã nghỉ hết phép, chị phải xin nghỉ làm không lương 1 ngày. “Nếu khám ngoài giờ vẫn được hưởng bảo hiểm y tế thì sẽ rất thuận lợi cho công nhân, họ không phải nghỉ làm mà có thể tranh thủ khám bệnh sau thời giờ làm việc” - chị Thu cho hay.  

Mong có cơ sở khám chữa bệnh gần kCN  

Chị Nguyễn Thị Hoa (trú tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) cho biết, nếu bị những bệnh nhẹ, thông thường, chị sẽ ra hiệu thuốc để mua thuốc uống tự chữa trị hoặc ra trạm y tế xã, còn nếu bị bệnh nặng hơn, sẽ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Việt Yên - nơi chị đăng ký khám bảo hiểm y tế. Nơi khám bệnh cách nơi ở của chị 4km và cách nơi làm việc là 5km.  

Do bận làm việc, nên chị không đi khám bệnh vào giờ hành chính, hơn nữa, nếu khám vào giờ hành chính, chị sẽ không được hưởng chế độ BHYT. Mỗi khi đi khám bệnh, chị phải xin nghỉ phép một buổi (sáng hoặc chiều), hoặc xin nghỉ 2-3 giờ. Vì vậy, nữ công nhân mong muốn có sự thay đổi chính sách để công nhân lao động đi khám bệnh ngoài giờ vẫn được được hưởng chế độ BHYT.  

Ông Ngô Đức Thắng - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang - cho biết, Trung tâm Y tế các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang mới thành lập từ tháng 2.2022. Tuy nhiên, hiện cơ sở y tế này làm công tác y tế dự phòng là chủ yếu, chưa có chức năng khám, chữa bệnh. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Trung tâm Y tế các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cung cấp thêm thông tin, trung tâm đang định hướng chức năng khám bệnh trong thời gian tới, nhưng chủ yếu khám bệnh nghề nghiệp định kỳ cho công nhân lao động.   

Ông Ngô Đức Thắng bày tỏ mong muốn có cơ sở khám chữa bệnh cho công nhân lao động ở gần khu công nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng này. Ngoài ra, Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh Bắc Giang cho rằng, cần có chính sách cụ thể để tạo điều kiện cho công nhân lao động dễ dàng tiếp cận và thuận lợi hơn trong khám, chữa bệnh; công nhân đi khám, chữa bệnh ngoài giờ vẫn được thanh toán từ quỹ BHYT.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn