MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Ngọc Tú

Tập huấn công tác quản trị phần mềm Chương trình "1 triệu sáng kiến"

Kiều Vũ LDO | 28/04/2022 17:37

Hà Nội – Chiều 28.4, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải chủ trì Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác quản trị phần mềm Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” với 82 điểm cầu.

Đã trên 135 ngày kể từ khi Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” được phát động. Ngày 21.4.2022, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã phát động Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày (từ 21.5 – 31.5) để hoàn thành mục tiêu giai đoạn 1 là 300.000 sáng kiến và tiếp tục tạo động lực thúc đẩy giai đoạn 2 sớm hoàn thành mục tiêu của cả Chương trình. Trong đó, vai trò quyết định và quan trọng là đội ngũ quản trị, đội ngũ kỹ thuật, đội ngũ hướng dẫn, tham mưu tại các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn. 

Trong tháng 4 Thường trực Đoàn Chủ tịch đã tổ chức 9 hội nghị chuyên đề theo các cụm, khối thi đua trực thuộc Tổng Liên đoàn,  làm việc với 72/82 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đánh giá bước đầu về việc triển khai Chương trình và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại địa phương và các ngành.

Tại Hội nghị trực tuyến, cán bộ Công đoàn ở các điểm cầu đã phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các nội dung này được ông Huỳnh Quang Thịnh - Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Điện tử Myaloha, đơn vị đồng hành với Tổng Liên đoàn trong Chương trình 01 triệu sáng kiến, giải đáp.

8 mốc quan trọng của Chương trình 1 triệu sáng kiến. Ảnh: TGTLĐ 

Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” là dịp để mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có cơ hội thể hiện tinh thần thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay. Qua đó đóng góp  sáng tạo, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác. Đặc biệt Chương trình còn là nơi để mỗi đoàn viên Công đoàn, người lao động cả nước thể hiện ý chí, tình cảm, lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải khẳng định đội ngũ quản trị, đội ngũ kỹ thuật, đội ngũ hướng dẫn, tham mưu tại các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn là lực lượng quan trọng trong quá trình thực hiện Chương trình. Phó Chủ tịch Thường trực cũng yêu cầu bộ phận có trách nhiệm cần hệ thống hoá những thắc mắc của các cấp Công đoàn trong quá trình thực hiện; yêu cầu các cấp Công đoàn làm tốt công tác truyền thông; bộ phận thi đua khen thưởng cần xây dựng hình thức khen thưởng đối với những người trực tiếp làm công tác này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn