MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá và các đại biểu dự đại hội.Ảnh: X.H

Tập trung bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động

Xuân Hùng LDO | 30/11/2017 07:46
Sáng 29.11, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá tổ chức Đại hội XIX Công đoàn Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, ông Ngọ Duy Hiểu - Trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng LĐLĐVN; ông Trịnh Văn Chiến - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; ông Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - dự và chỉ đạo đại hội.

Nhiệm kỳ nhiều thành công

Tại hội nghị, bà Lương Thị Minh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá - trình bày tóm tắt báo cáo chính trị về công tác CĐ và phong trào công nhân. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2013-2018, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã đạt được nhiều thành quả nổi bật, vượt xa so với nhiệm kỳ trước. Các cấp CĐ trong tỉnh đã thể hiện rõ được vai trò, trách nhiệm của tổ chức CĐ trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. CĐ các cấp đã tham gia với các cơ quan chức năng xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, tập trung nâng cao chất lượng việc thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp (DN); có giải pháp giải quyết kịp thời những bức xúc, đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Nhiệm kỳ qua, các cuộc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể trên địa bàn đã giảm cả về số lượng và quy mô, tính chất. Trong 5 năm qua, CNVCLĐ trong tỉnh đã ủng hộ Quỹ Mái ấm CĐ tới 26,668 tỉ đồng. LĐLĐ tỉnh đã xét hỗ trợ 21,785 tỉ đồng làm mới, sửa chữa 507 ngôi nhà và thăm hỏi, hỗ trợ cho 1.367 gia đình đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. 

Thông qua các phong trào thi đua đã có trên 12.000 đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng thành công trong các lĩnh vực, làm lợi hàng trăm tỉ đồng. Năm 2015, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2016 được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Thời gian qua, các cấp CĐ thành lập được 254 CĐCS ngoài nhà nước, hoàn thành trước 1 năm và vượt 127% so  với kế hoạch cả nhiệm kỳ. Đặc biệt đã kết nạp mới 59.170 đoàn viên, đạt trên 200% so với kế hoạch. Tỉ lệ tập hợp CNVCLĐ vào tổ chức CĐ đạt 92,7% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII.

Tập trung nhiệm vụ chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Các tham luận tại đại hội đã làm rõ, sâu sắc thêm nhiệm vụ, vai trò và phương hướng nhiệm vụ của CĐ trong nhiệm kỳ mới với quyết tâm xây dựng CĐ Thanh Hoá ngày càng vững mạnh, tập trung hơn nữa bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, NLĐ, là chỗ dựa tin cậy của CNLĐ và người sử dụng lao động, tạo quan hệ hài hoà, cùng phát triển. 

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đánh giá cao công tác tổ chức đại hội điểm của Thanh Hoá đồng thời khẳng định, CĐ Thanh Hoá nhiệm kỳ qua là đơn vị hàng đầu trong công tác CĐ và phong trào CNLĐ. Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, trong nhiệm kỳ tới, CĐ Thanh Hoá cần làm tốt hơn nữa chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, NLĐ. “Phải lấy chức năng này làm trung tâm, lấy việc chăm lo lợi ích đoàn viên làm điểm tập hợp” - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chỉ đạo. Cũng theo Phó Chủ tịch Trần Văn Thuật, CĐ Thanh Hoá cần làm tốt hơn nữa vai trò là chủ thể trong việc bảo vệ quyền lợi đoàn viên, NLĐ. Muốn làm tốt vai trò này, tổ chức CĐ cần phải mạnh, cán bộ CĐ phải am hiểu pháp luật, có kỹ năng, sáng tạo và có tinh thần đổi mới trong cách làm. 

Trước đó, tại phiên thứ nhất của đại hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cũng nhấn mạnh, đại hội cần tập trung làm rõ câu chuyện lấy lợi ích mang lại cho đoàn viên làm điểm tập hợp. Phải làm rõ sự khác biệt lợi ích về mặt vật chất, về mặt tinh thần và về mặt chính trị của đoàn viên CĐ. “Chúng ta phải thể hiện rõ chúng ta làm được cái gì cho đoàn viên của tổ chức mình” - Chủ tịch Bùi Văn Cường nói.

Dự và phát biểu tại đại hội, ông Trịnh Văn Chiến - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá - ghi nhận những thành tựu quan trọng của CĐ Thanh Hoá nhiệm kỳ qua, góp phần đắc lực trong việc ổn định sản xuất, tạo đà cho Thanh Hoá phát triển nhanh, bền vững. Nhiệm kỳ qua, CĐ tỉnh Thanh Hoá đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo tỉnh xử lý nhiều vụ việc quan trọng. Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa mong muốn, trong nhiệm kỳ mới, CĐ Thanh Hoá cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng bản chất trong sạch của Đảng. Ông Trịnh Văn Chiến đề nghị CĐ Thanh Hoá cần tham gia xây dựng và làm rõ hình ảnh con người Thanh Hoá trong tình hình mới và tích cực tham gia ổn định quan hệ lao động, tạo đà cho Thanh Hoá tiếp tục phát triển.

Đại hội CĐ Thanh Hoá đã bầu ra Ban Chấp hành (BCH) gồm 49 đồng chí với số phiếu rất tập trung. Ngay sau đó, BCH đã bầu ra thường vụ gồm 15 đồng chí; thường trực gồm 4 đồng chí, trong đó ông Ngô Tôn Tẫn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá khoá XIX, nhiệm kỳ 2018-2023. Các phó chủ tịch gồm: Lương Thị Minh, Vũ Anh Tuấn, Hà Xuân Thành. BCH cũng đã bầu Uỷ ban Kiểm tra gồm 9 đồng chí, ông Nguyễn Văn Thu tái đắc cử Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra. Sáng nay (30.11), BCH sẽ ra mắt đại hội, nhận nhiệm vụ.

Chúc mừng

Báo Lao Động xin chúc mừng LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội LĐLĐ tỉnh và đồng chí Ngô Tôn Tẫn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá cùng các đồng chí trong BCH khoá XIX, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn