MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao quà Tết cho công nhân lao động. Ảnh: Cẩm Tú

Tập trung nhiều nguồn lực chăm lo đoàn viên, người lao động dịp Tết

Cẩm Tú LDO | 29/01/2021 08:10
Trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều lao động bị mất việc làm, giảm thu nhập, nên chương trình chăm lo Tết nói chung và chương trình Tết Sum vầy năm 2021 nói riêng của Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang sẽ có nhiều đổi mới so các năm và dành sự quan tâm đặc biệt cho những đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức 2 chương trình Tết Sum vầy

Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú cho biết, cùng với phương châm “Tất cả công nhân lao động đều có Tết, vui Tết”, LĐLĐ tỉnh hạn chế tổ chức các hoạt động mang tính tập trung, vui chơi đông người. Thay vào đó, LĐLĐ tỉnh tập trung các nguồn lực từ kinh phí Công đoàn và vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân trao tặng 4.500 suất quà Tết (tăng 3.000 suất so năm 2020) để động viên tinh thần, cùng đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Song song đó, LĐLĐ tỉnh sẽ triển khai trao tặng 1.053 suất quà Tết với số tiền hơn 1,16 tỉ đồng cho công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Quyết định 1921/QĐ-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Đến nay, công tác này đã được triển khai khẩn trương. Cụ thể, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 2 đoàn đến chúc tết và trao tặng 650 phần quà cho ĐV, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nghề nghiệp tại các doanh nghiệp, trong đó ĐV 600.000 đồng/suất, CNLĐ 500.000 đồng/suất; trao tặng 20 suất quà Tết cho con ĐV là CNLĐ bệnh hiểm nghèo, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Giàu - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội - đã cùng lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến thăm, chúc Tết và tặng 100 suất quà cho CNLĐ tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang.

Đặc biệt, năm nay, LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức 2 chương trình Tết Sum vầy tại 2 địa điểm Nhà Văn hóa lao động tỉnh (lúc 8 giờ ngày 30.1) và tại Khu Công nghiệp Bình Hòa, Châu Thành (lúc 18 giờ ngày 6.2). Theo đó, lãnh đạo tỉnh tổ chức trao tặng 800.000 phần quà Tết cho ĐV có hoàn cảnh khó khăn; chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị cao, tổng trị giá trên 45 triệu đồng. Đặc biệt, có bữa cơm Tất niên để LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo doanh nghiệp cùng ăn với CNLĐ, tạo không khí ấm áp ngày xuân.

Để góp phần chia sẻ khó khăn với NLĐ, tăng phúc lợi, cải thiện cuộc sống, tạo ảnh hưởng và tác động tích cực đến ĐV, NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, tại Hội nghị sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ Đại hội X Công đoàn tỉnh (2018 - 2023), LĐLĐ tỉnh đã kết hợp tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên và ký kết chương trình ưu đãi giảm giá với 21 đơn vị, doanh nghiệp với giá ưu đãi từ 5%-30%. Riêng Chương trình Tết Sum vầy tại Khu công nghiệp (KCN) Bình Hòa, LĐLĐ tỉnh còn tổ chức gian hàng siêu thị phúc lợi Agape do Công ty Cổ phẩn Khai Minh (TPHCM) thực hiện. Tại chương trình, Công đoàn các KCN tỉnh đã phát tặng 10.000 phiếu mua hàng ưu đãi giảm giá cho CNLĐ, mỗi phiếu trị giá 50.000 đồng.

Người lao động háo hức

Chủ tịch CĐCS Cty TNHH NV Aparel Võ Thị Phương Trâm cho hay, đến nay, công tác xét chọn 210 ĐV có hoàn cảnh khó khăn nhận quà Tết và phiếu quà tặng chương trình ưu đãi đã được triển khai trực tiếp đến các tổ Công đoàn và đến ĐV, NLĐ. Và các ĐV, NLĐ đều rất vui mừng và háo hức chờ đón ngày được dự chương trình Tết Sum vầy diễn ra tại Khu Công nghiệp Bình Hòa.

Bà Trâm còn cho biết thêm: Việc xét chọn CNLĐ nhận quà Tết cũng rất dễ dàng vì qua các chuyền, các tổ Công đoàn sẽ biết rõ từng hoàn cảnh của ĐV, CNLĐ, nếu thật sự khó khăn sẽ chọn lựa đề xuất lên Ban Chấp hành CĐCS.

Chị Neáng Linh - công nhân Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (quê huyện Tri Tôn) - chia sẻ: Mặc dù đã có gia đình riêng, cả 2 vợ chồng đều là CNLĐ với thu nhập ổn định khoảng 11 triệu đồng/tháng, nhưng hằng tháng chị phải chi tiêu tiết kiệm hết mức để dành dụm gửi tiền về quê nuôi con đang tuổi đi học, cha mẹ già bệnh và 1 người chị bệnh tâm thần không lao động được. Vì thế gánh nặng lên vợ chồng chị rất lớn. Mặc dù, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến thu nhập của 2 vợ chồng nhưng đến nay, việc làm đã ổn định. Và điều chị cảm thấy hạnh phúc là được Ban Chấp hành xét chọn nhận 1 suất quà Tết rất sớm từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và CĐ trao tặng.

Chị Linh cho hay: Với phần quà này cùng với tiền thưởng Tết của doanh nghiệp, chị sẽ mua thêm nhiều quà bánh, đường, gạo để gửi về cho gia đình. Năm nay, gia đình chị sẽ được đón Tết tươm tất hơn trước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn