MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoàn viên, người lao động thụ hưởng từ gian hàng tết nghã tình của công đoàn cơ sở. Ảnh Đức Thiệm

Tết sum vầy ấm áp tình Công đoàn

Đức Thiệm LDO | 30/01/2021 21:08
Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng chuẩn bị Tết sum vầy cho đoàn viên, người lao động ấm áp tình Công đoàn.

Đà Lạt, chúng tôi đến Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng. Được tận mắt thấy công việc và không khí chuẩn bị Tết cho đoàn viên, người lao động (ĐV-NLĐ) của những người cán bộ công đoàn mới thực sự cảm nhận hết tình người nơi mái ấm công đoàn ở đây.

Vượt lên cả tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, những món quà Tết được những người cán bộ công đoàn nâng niu trân trọng, họ tỉ mỉ sửa từng nếp gấp, quấn từng cái nơ…mong sao quà đến tay ĐV-NLĐ được an toàn và trang trọng nhất.

Những món hàng tiêu dùng được tiếp nhận từ sự tự nguyện ủng hộ, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và ĐV-NLĐ, qua sự ân cần, chăm chút của các anh, các chị, từ việc kiểm tra xuất xứ, chất lượng hàng hóa, thời hạn sử dụng,…đến việc phân loại, đóng gói, dán nhãn giá sản phẩm,…tất cả để phục vụ cho ĐV-NLĐ thụ hưởng “Gian hàng tết nghĩa tình” được thuận lợi và ý nghĩa hơn. Đây là mô hình các cấp công đoàn ở địa phương này dày công gây dựng và triển khai hiệu quả từ nhiều năm nay, đã tạo niềm tin, khơi nguồn cho sự chung sức tham gia của cả xã hội, luôn đồng hành cùng công đoàn chăm lo cho ĐV-NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Hoàng Liên, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng vui vẻ chia sẻ: “Tết Sum vầy là hoạt động nhân văn đã được công đoàn tỉnh triển khai thực hiện từ nhiều năm qua. Chủ đề của Tết Sum vầy năm nay là “Kết nối yêu thương”, với phương châm “Tất cả đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động đều có tết”, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã sớm triển khai hướng dẫn các cấp công đoàn tập trung các nguồn lực chăm lo, hỗ trợ ĐV-NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Coovid -19, tai nạn lao động..., dịp tết này sẽ có hơn 6 ngàn ĐV-NLĐ nghèo, khó khăn được hỗ trợ, tặng quà với số tiền trên dưới 2,5 tỷ đồng”.

Cùng đi với chúng tôi đến huyện Đức Trọng, nơi sẽ diễn ra Chương trình Tết Sum vầy năm nay, ông Phạm Văn Được – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình chia sẻ: “Mỗi năm chúng tôi phối hợp với các sở ban ngành luân phiên tổ chức Tết Sum vầy ở một địa phương khác nhau. Cùng với sự phối hợp, tham gia của Đoàn TNCSHCM tỉnh, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh và UBND huyện Đức Trọng, đến nay mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Chương trình “Mừng xuân, ơn Đảng, Tết Sum vầy – Kết nối yêu thương” sẽ diễn ra đúng dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng và chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng với nội dung phong phú, thiết thực, tổ chức các hoạt động vui xuân, đón tết, trao tặng quà, mua hàng miễn phí, giảm giá cho khoảng 1.000 ĐV-NLĐ nghèo, khó khăn và chương trình nghệ thuật đặc sắc mừng Đảng mừng Xuân Tân Sửu,…"

Chia tay những cán bộ công đoàn, chúng tôi hiểu rằng, thật hạnh phúc biết nhường nào khi những ĐV-NLĐ ở đây được đón nhận sự quan tâm chia sẻ cùng với những món quà ấm tình công đoàn trong dịp tết này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn