MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại diện LĐLĐ tỉnh Bắc Giang và Ngân hàng Agribank trao quà cho đoàn viên. Ảnh: Việt Lâm

“Tết Sum vầy” cho đoàn viên công đoàn tỉnh Bắc Giang

Việt Lâm LDO | 24/01/2022 10:37
“Tôi rất cảm động khi được Báo Lao Động, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) quan tâm, tặng quà nhân dịp Tết đến, xuân về. Mặc dù giá trị vật chất của món quà không lớn, nhưng đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với tôi” - đó là nỗi lòng của chị Phan Thị Bích (giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế).

Hàng trăm suất quà cho đoàn viên khó khăn 

Mới đây, tại huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang), Báo Lao Động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Bắc Giang và Ngân hàng Agribank tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân bình an 2022”. Dự chương trình có ông Nguyễn Văn Cảnh - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang; ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Yên Thế; bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban Công tác xã hội Báo Lao Động; ông Đỗ Huy Minh - Phó Giám đốc chi nhánh Agribank Bắc Giang 2…

Tại chương trình, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, đại diện Báo Lao Động và Ngân hàng Agribank đã trao 150 suất quà tới đoàn viên, NLĐ của huyện Yên Thế có hoàn cảnh khó khăn.

Dự chương trình, chị Phan Thị Bích (giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế) cho biết: “Trong năm 2021, dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nhiều đến đời sống của giáo viên chúng tôi. Tuy nhiên trong giai đoạn khó khăn, tôi và các đồng nghiệp luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức Công đoàn. Qua đó, chúng tôi vơi bớt khó khăn trong cuộc sống”.

Được biết, hoàn cảnh của chị Bích rất khó khăn, cách đây 10 năm, chồng chị không may bị tai nạn giao thông, qua đời; một mình chị gồng gánh nuôi hai con ăn học và chăm sóc mẹ chồng già yếu, mắc bệnh ung thư…

Được nhận quà tại Chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an 2022” chị Bích chia sẻ: “Mặc dù giá trị vật chất của món quà không lớn, nhưng đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với tôi. Giờ đây tôi càng thấu hiểu tổ chức Công đoàn luôn là chỗ dựa vững chắc của đoàn viên, người lao động khó khăn”.

Tại Chương trình, ông Lưu Văn Thắng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Thế gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, đại diện Báo Lao Động và Ngân hàng Agribank vì đã có sự quan tâm, chia sẻ, trao quà tới những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. 

“Những món quà từ Chương trình sẽ góp phần đem lại mùa xuân ấm áp cho những người có hoàn cảnh khăn. Để họ cùng gia đình đón một cái Tết Sum vầy, bình an - sau một năm nhiều sóng gió” - ông Thắng cho hay.

Được biết, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Ngân hàng Agribank đã thông qua Báo Lao Động, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang hỗ trợ 600 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho đoàn viên, người lao động tỉnh Bắc Giang có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Công đoàn - mái nhà chung 

Tại lễ trao quà, sau khi biết được hoàn cảnh khó khăn của chị Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1982, công nhân Công ty TNHH may Mạnh Quang), ông Nguyễn Văn Cảnh - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang và bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng ban Công tác xã hội Báo Lao Động đã đến tận nhà chị Loan để động viên chị và gia đình.

Chị Loan chia sẻ: “Em lấy chồng được 12 năm, thì 11 năm chồng em mắc bệnh về thận, liên tục phải chạy thận nhân tạo. Gần 1 năm nay, do diễn biến của bệnh ngày càng nặng nên chân chồng em bị liệt - không đi lại được. Do đó mọi chi phí sinh hoạt của gia đình đều dựa vào đồng lương công nhân may của em (khoảng 6 triệu đồng/tháng - PV)”.

Ngoài chăm chồng bệnh tật, chị Loan còn đang chăm con trai 8 tuổi, bố chồng hơn 82 tuổi.

Tại ngôi nhà tình nghĩa của gia đình chị Loan do Trung tâm Y tế huyện Yên Thế hỗ trợ xây dựng (tại thôn Đền Cô, xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế) ông Nguyễn Văn Cảnh và bà Nguyễn Thị Thu Hà đã gặp, động viên chồng, con chị Loan và tiếp tục trao quà tới gia đình.

Trước sự động viên, chia sẻ của lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, chị Loan rất cảm động: “Công đoàn các cấp đã và đang là chỗ dựa vững chắc của người lao động khó khăn, với nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ thiết thực. Công đoàn thực sự là “mái nhà chung” của đoàn viên. Bởi, “ở đâu có Công đoàn, ở đó đoàn viên vơi bớt khó khăn”.  

Chia sẻ về ước mơ trong năm mới, chị Loan sụt sùi: “Gia đình mong muốn xây được nhà vệ sinh rộng rãi để chồng em không phải làm vệ sinh cá nhân ở giữa sân nhà nữa”.
 
 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn