MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ra mắt BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần sản xuất hàng thể thao Tân Đệ - chi nhánh Thái Bình. Ảnh: T.D

Thái Bình: Thanh niên phát huy vai trò xung kích chung tay đẩy lùi COVID-19

TRUNG DU LDO | 26/03/2022 18:16
THÁI BÌNH - Chiều 26.3, tại nhà máy Tân Đệ 6 (xã Minh Quang, huyện Vũ Thư) đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần sản xuất hàng thể thao Tân Đệ - chi nhánh Thái Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, thời gian qua Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần sản xuất hàng thể thao Tân Đệ - chi nhánh Thái Bình (Đoàn thanh niên) đã có rất nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện chung tay phòng, chống dịch bệnh.

Quang cảnh chung tại Đại hội. Ảnh: T.D

Trong giai đoạn đầu của dịch bệnh, Đoàn thanh niên đã phát huy vai trò tiên phong, đi đầu và thực hiện công tác vận động, hướng dẫn đoàn viên và người lao động khai báo sức khỏe tự nguyện qua ứng dụng NCovi, Bluezone và PC Covid; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên đăng tải các thông tin chính thống về diễn biến của dịch bệnh trên trang fanpage "Ngôi nhà Tân Đệ". 

Qua đó, hầu hết đoàn viên, thanh niên trong công ty đã thể hiện sự tín nhiệm và tin tưởng tuyệt đối đối với các quyết sách của chính phủ và ngành y tế và của sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc, Đảng ủy, Công đoàn công ty trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trong các giai đoạn tiếp theo, Đoàn thanh niên vẫn tiếp tục hoạt động gắn với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Như các chương trình chung tay ủng hộ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

Kết quả, chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, Đoàn thanh niên cùng các tổ chức trong công ty đã vận động người lao động tiêu thụ hơn 50 tấn vải thiều Bắc Giang, 21 tấn nhãn lồng Hưng Yên. 

Chương trình còn giúp tuyên truyền hiệu quả tới các đoàn viên thanh niên và người lao động về tình tương thân tương ái, sẵn sàng chia sẻ, chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh. 

Nhờ đó, trong suốt đợt dịch cao điểm từ tháng 4.2021 tới hết tháng 10.2021, công việc của các đoàn viên thanh niên không bị ảnh hưởng, đoàn viên thanh niên cùng tập thể lao động công ty vẫn tiếp tục duy trì thi đua sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm cho các bạn hàng quốc tế.

Đoàn viên bỏ phiếu bầu BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: T.D 

Trong giai đoạn bình thường mới, ứng phó linh hoạt với dịch bệnh, đoàn thanh niên công ty cũng luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng xã hội, vì toàn thể người lao động trong công ty. Mỗi một đoàn viên đều phấn đấu hơn 100% năng lực của bản thân để tăng gia sản xuất nhằm hoàn thành kế hoạch giao hàng. 

Đặc biệt, Đoàn thanh niên công ty vẫn nhắc nhở nhau và người lao động không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; nhưng cũng không hoang mang, sợ hãi; luôn đề cao ý thức chấp hành quy định phòng, chống dịch, tuân thủ thông điệp “5K”, chấp hành nghiêm túc mọi quy định phòng chống dịch của địa phương và doanh nghiệp.

Qua đó còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của tuổi trẻ Đoàn thanh niên công ty nói riêng và toàn thể Công ty Tân Đệ nói chung.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn