MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thăm hỏi, hỗ trợ công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

PHONG LINH LDO | 07/05/2022 21:24
Nhằm hỗ trợ công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, LĐLĐ TP. Cần Thơ đã có hỗ trợ thiết thực giúp đỡ cuộc sống của người lao động trên địa bàn quận Thốt Nốt.

Chiều 7.5, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã có buổi thăm hỏi, hỗ trợ 3 trường hợp người lao động, con em người lao động có hoàn cảnh khó khăn và công nhân bị tai nạn lao động trên địa bàn quận Thốt Nốt nhân Tháng Công nhân năm 2022.

Tại đây, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ Lê Thị Sương Mai đã trực tiếp thăm hỏi, động viên các người lao động, công nhân bị tai nạn và trao mỗi suất hỗ trợ trị giá 1 triệu đồng.

Đó là trường hợp chị Phạm Thị Thu Hà công nhân tại Công ty TNHH Một thành viên Ấn Độ Dương thuộc quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Theo lời kể của chị Hà, vì bị đau bụng dai dẳng nhiều hôm không thuyên giảm, chị quyết định đi khám bệnh và phát hiện mình bị K buồng trứng. Kể từ đó, cuộc sống gia đình chị trở nên khó khăn hơn. Hiện tại, chị đã điều trị được 6 chu kì tại Bệnh viện Đại học Y dược Cần Thơ. Mặc dù đã được hỗ trợ BHYT 80% chi phí, song mỗi chu kì chị vẫn trả khoảng 10 triệu.

 Chủ tịch LĐLĐ TP. Cần Thơ Lê Thị Sương Mai cùng Chủ tịch LĐLĐ quận Thốt Nốt thăm hỏi, động viên hỗ trợ chị Phạm Thị Thu Hà
Chị Hà xúc động khi nhận được hỗ trợ từ Liên đoàn lao động thành phố.

Do tình trạng sức khỏe yếu, thường xuyên bị đau, mệt mỏi, mỗi tháng chị Hà chỉ thu nhập khoảng 4 triệu đồng. Mất nhiều chi phí cho điều trị bệnh cộng với việc chồng thất nghiệp, con gái đang theo học đại học khiến chị rất chật vật.

Nhận được hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động thành phố cùng phần quà của Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt, chị Hà không khỏi xúc động: “Món quà này vô cùng ý nghĩa với tôi trong lúc bệnh tật”.

Cũng tại Công ty TNHH Một thành viên Ấn Độ Dương, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã trao cho em Phạm Thị Ngọc Châu (con của công nhân Nguyễn Thị Huyền Trân, An Giang) chiếc xe đạp để em thuận tiện trong việc đến trường. Được biết, chồng chị Huyền Trân mất sớm, chị phải làm việc xa nhà để kiếm tiền nuôi cha mẹ già và con gái đang học. Do từng bị tai nạn, nên hiện tại mức lương 6 triệu/tháng không đủ để trang trải cho các thành viên.

 Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ trao cho em Phạm Thị Ngọc Châu chiếc xe đạp để tiếp sức đến trường
Chị Huyền không kìm được nước mắt khi nhận được hỗ trợ từ phía Liên đoàn Lao động thành phố. 

Trường hợp cuối cùng trong buổi thăm hỏi, hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn là anh Bùi Văn Dũng (SN 1980, Cần Thơ) bị tai nạn trên đường đi làm về do né tránh làn đường đang được nâng cấp, sửa chữa. Kể từ khi bị tai nạn, đến nay đã được 6 năm, anh Dũng luôn chịu cơn đau đớn, nhức mỏi, đặc biệt khi về đêm. Còn đôi chân đang bị teo dần của anh Dũng nay cũng đã không còn cảm giác.

Anh Dũng, công nhân bị tai nạn lao động khiến đôi chân không thể đi lại, rạng rỡ khi nhận được hỗ trợ. 

Trên chiếc xe lăn, hằng ngày, anh vẫn làm những công việc lặt vặt để phụ vợ buôn bán như nhặt rau, lau chén, thái thịt,… Dù cuộc sống vợ chồng và hai con phải chật chội trong căn nhà 24m2, song anh vẫn hi vọng có thể lo cho các con ăn học nên người.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ Lê Thị Sương Mai cho biết: “Thực tế, vẫn còn rất nhiều trường hợp người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Cần Thơ, buổi gặp gỡ hôm nay chỉ là chuyến đi mở đầu cho trong hành trình hỗ trợ công nhân của Liên đoàn Lao động thành phố nhân Tháng Công nhân năm 2022”.

Dự kiến, trong tháng 5.2022, Liên đoàn lao Lao động thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục thăm hỏi, hỗ trợ 9 trường hợp công nhân bị tai nạn lao động trên địa bàn thành phố.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn