MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một thang máy đã hoạt động, thang còn lại chưa chạy trở lại. Ảnh: NVCC

Thang máy khu nhà ở công nhân: Mới chỉ 1 chiếc hoạt động trở lại

Quế Chi LDO | 19/02/2022 14:58
Sau khi Báo Lao Động có nhiều bài viết về vụ việc thang máy toà nhà CT1A (khu nhà ở công nhân Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội), sáng 19.2, cư dân toà nhà cho biết, một thang máy đã hoạt động trở lại, còn một chiếc vẫn chưa được sử dụng lại. 

Anh D - một cư dân - cho biết, hôm qua (18.2), một thang máy đã hoạt động trở lại. “Thang máy vẫn thỉnh thoảng phát ra tiếng động, rung như trước đây. Tuy nhiên, một thang hoạt động trở lại cũng giúp công nhân lao động đỡ khó khăn rất nhiều trong việc di chuyển lên xuống toà nhà” - anh D nói. 

Vì mới có một thang hoạt động trở lại, nên vào giờ cao điểm, rất đông cư dân đi thang máy. “Tôi mong cả 2 thang đi vào hoạt động để giảm bớt công suất, giảm bớt người đi cùng một lúc trong 1 thang máy vào giờ cao điểm. Điều này cũng là để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh” - theo anh D. 

Ông Phạm Hoàng Hải - Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà ở xã hội -gửi thông tin cho biết, hiện đã kiểm định xong 2 thang máy nhà CT1A. Thang số 1 đã hoạt động bình thường; thang số 2 chưa chạy được ngay vì sẽ thay má phanh. Khi được hỏi về nguồn kinh phí, ông Hải cho hay, xí nghiệp tạm ứng rồi báo cáo với công ty.

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, ngày 10.1, Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà ở xã hội ra thông báo tạm dừng hoạt động 2 thang máy nhà CT1A để chờ sửa chữa, thay thế thiết bị hỏng và kiểm định tại 2 thang máy (2 thang máy hết kiểm định ngày 15.11.2021); tạm dừng 2 thang máy nhà CT2 để chờ sửa chữa thay thế thiết bị hỏng và kiểm định lại 2 thang máy (2 tháng máy hết kiểm định ngày 15.11.2021).  

Thông báo cho hay, tất cả các thiết bị thang máy hỏng của 2 nhà CT1A, CT2 đã được đưa vào kế hoạch bảo trì 2021, 2022 đang chờ Sở Xây dựng phê duyệt, sửa chữa, thay thế và kiểm định lại thang. Thời gian dừng hoạt động các thang máy trên từ ngày 14.1 cho đến khi được sửa chữa, thay thế thiết bị hỏng và kiểm định lại.  

Công nhân sống tại toà CT1A cho biết, sau khi có thông báo này, cả 2 thang máy tại toà nhà dừng hoạt động từ ngày 17.1. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, cuộc sống của công nhân lao động thuê trọ tại toà nhà, gây bức xúc trong cư dân. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn