MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cả 2 thang máy của tòa nhà CT1A lại tiếp tục dừng hoạt động. Ảnh: Công nhân khu Kim Chung

Thang máy lại hỏng, người lao động khốn khổ leo bộ cả chục tầng

Quế Chi LDO | 18/10/2023 09:02

Hai thang máy toà nhà CT1A (khu nhà ở công nhân Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) lại dừng hoạt động 1 tuần qua, khiến người lao động thuê trọ tại đây lại phải leo thang bộ lên tầng cao, khiến sinh hoạt bị đảo lộn.

Điệp khúc hỏng thang máy

Theo ghi nhận của phóng viên, từ ngày 11.10, cả 2 thang máy tại tòa nhà CT1A bị dừng hoạt động khiến hàng trăm cư dân của tòa nhà này, trong đó nhiều người già, trẻ em chỉ còn cách đi bộ để lên, xuống nhà.

“Những người thuê trọ ở tầng thấp còn đỡ vất vả. Những người ở tầng cao rất khổ sở” - chị C - người thuê trọ tại tầng 12 - bức xúc nói. Nữ lao động đang làm việc trong Khu công nghiệp Thăng Long nói thêm, mỗi khi phải mang vật nặng lên, chị phải gửi ở tầng 1, chờ chồng đi làm về vác lên.

“Nếu phải thay gas thời gian này, người thuê ở tầng cao như tôi không biết phải xoay xở thế nào. Tôi sẽ phải trả thêm tiền để nhờ bên cung cấp mang vác lên” - chị C cho hay và nói thêm, vất vả nhất là những cháu nhỏ khi đi học về. Các cháu phải dừng nghỉ vài lần để đỡ mệt mới có thể lên đến nhà ở tầng cao.

Chị C cho biết, cư dân đã phản ánh vấn đề thang máy hỏng vào nhóm Zalo của tòa nhà. “Nhóm này hiện có thành viên là nhân viên của Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà ở xã hội - đơn vị quản lý tòa nhà, nhưng hiện vẫn chưa có phản hồi hay xử lý vấn đề thang máy hỏng” - chị C phản ánh.

Công nhân không thể yên tâm sinh sống

Anh T - một người thuê trọ ở tòa nhà - cho biết, anh đã vào ở tại khu nhà này từ năm 2015 tới nay.

“Tôi thấy tình trạng thang máy hỏng và sự cố quá nhiều, chắc là chưa có nơi nào như vậy. Có lần thang hỏng đến hằng tháng trời mà không được sửa chữa, người dân ở đây, trong đó có người già, bà bầu và trẻ em, phải leo bộ thường xuyên. Tôi không hiểu lý do vì sao lại như vậy. Khi người dân thắc mắc và kiến nghị thì được trả lời là không có kinh phí để sửa chữa và bảo trì. Tình trạng này kéo dài rất nhiều năm nay” - anh T bức xúc cho biết.

Được biết, tòa nhà CT1A cao 15 tầng, có 2 thang máy, nhưng thời gian trước chỉ 1 thang máy hoạt động. Hiện nay cả 2 thang máy đều dừng. Theo cư dân, đã xảy ra việc thang máy rơi tự do vài lần; thang máy hoạt động thì không có cảm biến khi đóng cửa; gọi khẩn cấp không hoạt động.

Trước đó, Báo Lao Động từng có nhiều bài viết về vụ việc thang máy toà nhà CT1A dừng hoạt động, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của cư dân. Tình trạng này xảy ra từ cuối năm 2021 và cho đến hiện nay vẫn tiếp diễn.

Hồi tháng 8.2023, trao đổi tại một buổi tọa đàm, đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội cho biết, từ việc thiết kế, thi công đến đầu tư khu nhà ở công nhân có rất nhiều vấn đề và thang máy CT1A là một trong số đó. Cụ thể, khi thiết kế thang máy một chủng loại nhưng đến khi thi công thì không nhập được chủng loại đó; phải thay bằng thang khác nhỏ hơn so với hố thang. Qua quá trình sử dụng, ban đầu, thang máy không có vấn đề. Nhưng chỉ qua 1 năm, hệ thống thang xuống cấp rất nhanh chóng.

Đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội cho hay, từng đề xuất thay lại thang nhưng nguồn kinh phí rất lớn, cơ quan thẩm duyệt phương án sửa chữa, cải tạo không chấp nhận... Việc hỏng đâu sửa đấy dẫn đến trục trặc không thể khắc phục…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn