MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thanh Hoá: Công đoàn Nghi Sơn phát triển hơn 20.000 đoàn viên mới

QUÁCH DU LDO | 18/05/2022 16:49

Thanh Hóa - Ngày 18.5, tại Công ty TNHH Giày Aleron Việt Nam (ở TP.Thanh Hóa), Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị báo cáo công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở khu vực kinh tế ngoài Nhà nước (giai đoạn 2020-2022).

Dự hội nghị có ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa và các ban trực thuộc LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa.

Hội nghị báo cáo về công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở khu vực kinh tế ngoài Nhà nước. Ảnh: Q.D 

Theo Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (Công đoàn Nghi Sơn), trong giai đoạn 2020 -2022, đơn vị đã tập trung chỉ đảo, hướng dẫn công đoàn cơ sở trực tiếp đối mới, đa dạng hóa phương thức phát triển đoàn viên theo hướng có sự tham gia tích cực của người lao động.

Hướng dẫn công đoàn cơ sở đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức các hoạt động như tuyên truyền, thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Áp dụng và thực hiện các quy trình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo hướng linh động, chủ động và kịp thời.

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ tham dự hội nghị. Ảnh: Q.D

Theo đó, trong giai đoạn 2020-2022, đơn vị đã thành lập được gần 30 công đoàn cơ sở, kết nạp hơn 20.000 đoàn viên mới. Cụ thể, trong năm 2020 thành lập mới 11 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 8.745 đoàn viên. Năm 2021, thành lập mới 11 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 8.907 đoàn viên. Năm 2022 dự kiến sẽ phát triển mới 17 công đoàn cơ sở và thêm 10.000 đoàn viên mới được kết nạp.

Cũng theo Công đoàn Nghi Sơn, để có được thành tích trên, đơn vị đã chủ động, tích cực, phối hợp trong việc khảo sát, nắm bắt tình hình doanh nghiệp và công nhân lao động trên địa bàn, kịp thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo chỉ tiêu được giao.

Ông Ngô Thế Anh - Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Q.D

Luôn tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đồng cấp, phối hợp với phòng, ban, cơ quan có liên quan tích cực tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp và người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn.

Kết thúc hội nghị, đại diện lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ đã đi thăm xưởng sản xuất, động viên công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Giày Aleron Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn