MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Không tìm được việc làm, chị Loan đành buôn bán nhỏ với thu nhập bấp bênh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thất nghiệp khi chưa đến tuổi hưu, lao động lớn tuổi đắn đo rút BHXH một lần

MỸ LY LDO | 09/04/2024 11:00

Thất nghiệp khi lớn tuổi cộng thêm không có trình độ, tay nghề, khiến nhiều lao động gặp khó khi tìm kiếm việc làm mới. Trước cảnh thu nhập không có, vật giá leo thang, nhiều lao động trung, lớn tuổi đắn đo việc tiếp tục tham gia BHXH theo hình thức tự nguyện hay rút một lần để trang trải.

Chật vật tìm việc

Tìm việc làm công nhân ở độ tuổi 40, chị Phạm Thúy Quyên (Cần Thơ) chia sẻ, cách đây khoảng 6 tháng, chị làm ở một công ty chế biến thủy sản nhưng do lúc kinh tế khó khăn, công ty không có đơn hàng, phải cắt giảm nhân sự, nên chị đã rơi vào cảnh thất nghiệp.

Sau đó, chị Quyên đã nộp hồ sơ vào 6 doanh nghiệp để ứng tuyển vị trí công nhân nhưng vẫn không có kết quả khả quan. “Làm công nhân đã hơn chục năm nhưng tôi vẫn chỉ là lao động phổ thông, trong khi một số doanh nghiệp cần tuyển nhân sự có trình độ để đáp ứng các yêu cầu công việc. Còn những vị trí không đòi hỏi chuyên môn cao, tôi lại khó cạnh tranh với lao động trẻ do rào cản tuổi tác. Hầu hết các doanh nghiệp đều ưu tiên cho những lao động có độ tuổi từ 18 - 35” - chị Quyên nói.

Rời công ty cũ do sản xuất không ổn định, thu nhập khó đảm bảo cuộc sống, qua nửa năm, chị Loan (39 tuổi, ở An Giang) vẫn đang phải loay hoay với việc buôn bán nhỏ ở quê do không được tuyển dụng.

Chia sẻ về nguyên nhân dù các công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhưng bản thân lại gặp khó khăn để tìm được một công việc phù hợp với bản thân, chị Quyên cho biết, phần do vấn đề tuổi tác, phần vì tính chất công việc.

“Doanh nghiệp tuyển dụng nhiều nhưng phần lớn đều ưu tiên cho lao động trẻ tuổi hoặc lao động có trình độ nên dù yêu cầu không cao, chỉ cần một mức lương cơ bản ổn định nhưng tôi vẫn nhiều lần vụt mất cơ hội. Một số công ty chấp nhận độ tuổi lớn hơn nhưng do yêu cầu công việc đòi hỏi đứng nhiều, thường xuyên tăng ca… là những trở ngại với sức khỏe bản thân nên tôi đành từ bỏ” - chị Loan chia sẻ.

Đắn đo rút BHXH một lần

Không tìm được việc làm, nên để có thu nhập trang trải cuộc sống, chị Quyên đành làm thuê cho một chủ vựa gần nhà với công việc bọc, đóng gói trái cây. Tuy nhiên, chị Quyên cho biết, đây là công việc mang tính thời vụ, lúc nào vào mùa thì thu nhập khá, còn lúc trái cây ít, không có việc làm thì lương thấp.

Thu nhập bấp bênh khiến chị Quyên đắn đo có nên rút BHXH một lần hay tiếp tục tham gia dưới hình thức tự nguyện. “Ở độ tuổi của tôi muốn xin làm công nhân thật sự không dễ dàng, công việc hiện tại thì đồng lương có phần bấp bênh. Nhiều lúc tôi có ý định rút BHXH một lần để trang trải nhưng nghĩ lại mình đã tham gia được gần 15 năm, nếu ngừng thì rất tiếc. Bởi nếu tiếp tục đóng theo dạng tự nguyện vài năm nữa tôi sẽ đủ điều kiện nhận lương hưu - khoản tiền tôi mong chờ khi về già” - chị Quyên nói.

Cũng muốn duy trì đóng BHXH để có khoản tiền hưu khi về già nhưng chị Loan lại rất băn khoăn bởi vật giá leo thang trong khi thu nhập từ việc buôn bán nhỏ của chị lại không bao nhiêu. Theo đó, nếu buôn bán tốt, xe hàng rong của chị có thể lãi khoảng 150.000 - 200.000 đồng, còn bán chậm thì chỉ khoảng 100.000 đồng đổ lại.

“Hôm nào buôn bán tốt thì còn dư ra chút ít để dành, còn hôm nào ế thì chỉ đủ chi phí ăn uống, sinh hoạt. Giờ tôi đang băn khoăn có nên tiếp tục tham gia BHXH hay ngừng. Bởi thu nhập không ổn định mà giá cả hàng hóa thì cứ tăng, làm ra đồng nào là hết đồng ấy. Nhưng nếu rút một lần thì trang trải cũng hết, đến khi lớn tuổi, không còn sức lao động thì chẳng có thu nhập gì” - chị Loan tâm sự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn