MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cán bộ truyền thông cũng tham gia lấy mẫu xét nghiệm trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh: NVCC

Thêm nhiều đối tượng mong được hưởng 100% phụ cấp ưu đãi theo nghề

Quế Chi LDO | 29/06/2023 06:18

Không chỉ cán bộ dân số, nhiều đối tượng như cán bộ truyền thông, lái xe trong các cơ sở y tế… cũng mong được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề 100% tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP.

Cán bộ truyền thông chung nỗi niềm với cán bộ dân số

Đọc những bài viết của Báo Lao Động về việc cán bộ dân số không được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP, chị Nguyễn Thị Kim Cúc - Trưởng khoa Truyền thông giáo dục sức khoẻ (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng) cho rằng, những cán bộ truyền thông cần được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100%.

Chị Cúc cho biết, theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP, chị được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề 30%, tương đương hơn 1 triệu đồng/tháng. Hiện tổng thu nhập của viên chức có 15 năm trong nghề này là gần 8 triệu đồng/tháng. Mức thu nhập này không đảm bảo cuộc sống. Khi Nghị định 05 ban hành, nữ viên chức này rất hụt hẫng khi không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100%.

“Hai năm, những cán bộ truyền thông như chúng tôi tham gia chống dịch không kể ngày đêm. Chúng tôi đi ngay khi có chỉ đạo, không nề hà khó khăn, thậm chí phải tạm xa chồng con thời gian dài. Bao hi sinh vất vả như vậy, nỡ lòng nào bỏ rơi chúng tôi” - chị Cúc bộc bạch.

Ngoài ra, theo nữ cán bộ truyền thông này, cán bộ tại các phòng chức năng như Tổ chức hành chính, Kế hoạch nghiệp vụ, Tài chính kế toán phải làm ngày làm đêm trong thời điểm xảy ra dịch COVID-19 nên cần được hưởng phụ cấp này. “Không chỉ vậy, Ban giám đốc chỉ đạo trực tiếp phòng chống dịch, tham gia trực tiếp các đợt đi vào vùng dịch. Vậy mà trong nghị định quy định viên chức lãnh đạo cũng không được hưởng” - chị Cúc nói.

Lái xe tại cơ sở y tế mong không bị bỏ rơi

Một đối tượng mà nhiều bạn đọc cho rằng, cũng cần được hưởng quyền lợi là lái xe tại các cơ sở y tế. Gửi ý kiến đến Báo Lao Động, bạn đọc khoiytbac... @gmail.com cho biết, lái xe ngay từ ngày đầu của dịch đã tham gia phun khử khuẩn. Khi dịch bùng phát thì đưa đồng nghiệp vào vùng dịch điều tra, lấy mẫu, chuyển mẫu bệnh phẩm, vận chuyển F1, F0 đi cách li… bất kể giờ nào. Vậy mà Nghị định 05 không đề cập đến lực lượng này” - bạn đọc nêu ý kiến.

Bạn đọc vuanh…@gmail.com cho rằng, đội ngũ lái xe tại các cơ sở y tế trong thời gian phòng, chống dịch cũng là những người thuộc tuyến đầu. “Người bệnh tử vong do dịch bệnh được họ vận chuyển về các cơ sở mai táng; F0, F1 được anh em vận chuyển đến các cơ sở cách li. Thậm chí anh em lái xe tại các trung tâm y tế còn được huy động đi thu gom và lấy mẫu xét nghiệm tại các vùng dịch như cán bộ y tế” - bạn đọc bày tỏ.

Cuối tháng 5.2023, Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP. Đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 100% là viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế đã và đang được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề mức từ 40%-70%.

Các trường hợp không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 05/2023/NĐ-CP như cán bộ truyền thông giáo dục sức khỏe, dân số - kế hoạch hóa gia đình; viên chức quản lí, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn