MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thi đua phải thực sự là động lực thúc đẩy phát triển sản xuất

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN LDO | 22/12/2020 16:38
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, thi đua phải thực sự là động lực thúc đẩy phát triển sản xuất. Trong tình hình mới, các cấp công đoàn cần nghiên cứu những vấn đề phát sinh mới để cùng với cơ quan chuyên môn phối hợp có giải pháp, ngăn ngừa xung đột lao động, bảo về quyền lợi cho người lao động...

Chiều 22.11, tại TP.Cần Thơ, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Tổng kết Cụm thi đua LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020.

Bà Huỳnh Thị Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Cần Thơ đã trình bày báo cáo thi đua của 5 địa phương. Trong năm qua, dù bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19, các địa phương miền Trung bị thiệt hại nặng do thiên tai, nhưng các cấp công đoàn đã có những nỗ lực để kịp thời thăm hỏi, động viên, chăm lo đời sống cho người lao động.

Điển hình là việc các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ CNVCLĐ bị ảnh hưởng và trao tặng cho các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, hàng trăm ngàn chiếc khẩu trang, chai dung dịch rửa tay sát khuẩn, gạo, mỳ tôm, sữa, bộ quần áo kháng khuẩn phòng dịch, máy đo thân nhiệt; mũ ngăn chống giọt bắn..., với tổng số tiền gần 100 tỉ đồng.

Các đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: TR.L.

Ông Trần Đoàn Trung – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM cho biết, trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các cấp công đoàn đã có nhiều sáng kiến trong phòng chống dịch, như làm vách ngăn giữa bàn ăn, thực hiện giãn cách nơi đông người… Những sáng kiến này tuy nhỏ nhưng rất hiệu quả trong phòng chống dịch. Có nơi tập trung lên tới hàng chục ngàn người lao động làm việc, nhưng chưa để xảy ra ca nhiễm COVID-19 nào, ý thức của công nhân và chủ doanh nghiệp rất tốt.

Đặc biệt, LĐLĐ TPHCM đã hỗ trợ 100 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên đang làm việc tại TPHCM có nhà ở khu vực miền Trung bị hư hại do bão lũ. Tất cả những việc làm đó đã khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn, kịp thời chăm lo cho người lao động trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TR.L.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang biểu dương kết quả thi đua của LĐLĐ 5 thành phố Trung ương. Bên cạnh đó, công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cũng được các cấp công đoàn triển khai có hiệu quả. Từ đó, kịp thời giúp người lao động và chủ doanh nghiệp an tâm vượt khó, sản xuất, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 tác động nặng nề đến nền kinh tế đất nước.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, dù đạt được nhiều hiệu quả, nhưng phong trào thi đua ở nhiều nơi vẫn chưa thường xuyên, chưa tạo sức lan tỏa. Trong năm 2021 sẽ có nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 13 của Đảng, bầu cử HĐND… và nhiều chính sách có hiệu lực tác động trực tiếp đến đời sống người lao động. Các cấp công đoàn phải có những tổng kết, đánh giá thật nghiêm túc, tìm giải pháp khắc phục hạn chế để đưa phong trào thi đua thực sự là động lực, thúc đẩy phát triển sản xuất.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang cũng đề nghị: Phát động thi đua phải hiệu quả, bám sát vào nhóm 5 mục tiêu mà Tổng LĐLĐVN đã phát động, quán triệt; qua đó, tạo khí thế thi đua sôi động, lan tỏa ngay từ đầu năm.

Bên cạnh đó, cần tập trung tuyên truyền phát triển đoàn viên, tập hợp người lao động phi chính thức vào tổ chức Công đoàn, thông qua các mô hình hiệu quả, như nghiệp đoàn ở TPHCM. Khuyến khích những mô hình sáng tạo tại cơ sở, địa phương. Nghiên cứu những vấn đề phát sinh mới để cùng với cơ quan chuyên môn phối hợp có giải pháp, ngăn ngừa xung đột lao động.

Đặc biệt, phải nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cấp công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Có những hoạt động thiết thực chăm lo người lao động vào dịp Tết năm nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn