MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Năm 2024, Quảng Nam sẽ có hơn 1.600 doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động, kỳ vọng thúc đẩy thị trường lao động khởi sắc. Ảnh: Hoàng Bin

Thị trường lao động ở Quảng Nam dần hồi phục

Hoàng Bin LDO | 10/01/2024 11:30

Thị trường lao động tại Quảng Nam năm 2024 được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, tín hiệu lạc quan là có nhiều doanh nghiệp đã dần thoát khỏi khủng hoảng để mở rộng quy mô sản xuất, tuyển dụng thêm lao động, bên cạnh hàng nghìn doanh nghiệp được thành lập mới.

Thích ứng với khó khăn

Tỉnh Quảng Nam hiện có 9.500 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho 250.000 NLĐ. Trong đó, lao động làm việc trong lĩnh vực may mặc, dệt nhuộm, da giày chiếm khoảng 30%.

Năm 2023 có đến 1.196 doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động, kéo theo hàng chục nghìn NLĐ mất việc làm. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ, ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng đối với 15.636 người.

Ông Nguyễn Quí Quý - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Nam - cho biết, dù gặp vô vàn khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn hàng bị cắt giảm nhưng các doanh nghiệp đã cố gắng duy trì số lượng NLĐ, hạn chế việc chấm dứt hợp đồng lao động, một số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thêm lao động.

Minh chứng là qua khảo sát tại 241 doanh nghiệp có 94.681 NLĐ cuối năm 2023 cho thấy, số NLĐ của doanh nghiệp đã tăng 2.307 người so với đầu năm 2023. Tính toàn thị trường thì tổng số lao động được tạo việc làm tăng thêm là 5.618 người.

Trao đổi với Lao Động, đại diện Công ty Germton hoạt động ở lĩnh vực may mặc và linh kiện điện tử tại huyện Quế Sơn cho biết, sau 2 tháng đầu của năm 2023 gặp khó khăn, doanh nghiệp này đã dần ổn định trở lại và có đơn hàng đều đặn, duy trì số lượng công nhân gần 3.000 người, thu nhập trung bình từ 7-8 triệu đồng/người/tháng.

Dự kiến trong quý I/2024, công ty sẽ đưa vào vận hành xưởng sản xuất mới, với nhu cầu tuyển dụng thêm 500 - 700 công nhân.

Hàng nghìn doanh nghiệp thành lập mới

Tỉnh Quảng Nam hiện 929.035 người trong độ tuổi lao động đang làm việc, chiếm hơn 55% dân số toàn tỉnh. Trong đó, tỉ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 72,2%, 34,7% NLĐ có bằng, chứng chỉ 34,7% nghề nghiệp.

Với nguồn nhân lực dồi dào, tỉnh Quảng Nam đang tập trung nâng cao chất lượng nhân lực để góp phần tăng năng suất lao động.

Đồng thời, kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp, địa phương để tổ chức tư vấn theo chuyên đề, theo ngành nghề và theo cụm xã để tạo điều kiện cho NLĐ và các doanh nghiệp dễ tiếp cận.

Năm 2024, dự kiến Quảng Nam có 1.180 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký khoảng 6.300 tỉ đồng và có 447 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Ông Gerd Teufel - Giám đốc Công ty Groz Beckert Việt Nam (đóng chân ở huyện Đại Lộc) thông tin, công ty hiện có 1.000 NLĐ đang làm việc ổn định, đơn hàng năm 2024 đã sẵn sàng nên NLĐ hoàn toàn có thể yên tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, doanh nghiệp tạo công ăn việc làm cho người dân, đóng góp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Về phía tỉnh, luôn đồng hành giải quyết khó khăn với doanh nghiệp, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong kết nối thị trường lao động và giải quyết các đề nghị chính đáng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn