MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều người lao động ở Đắk Lắk mong muốn tìm được một công việc phù hợp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ảnh minh họa: Bảo Trung

Thị trường lao động việc làm ở Đắk Lắk sôi động sau kỳ nghỉ Tết

BẢO TRUNG LDO | 29/01/2023 09:54

Đắk Lắk - Thị trường việc làm tỉnh Đắk Lắk đã sôi động trở lại ngay từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều công nhân đã đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh xin tư vấn, tìm kiếm việc làm mới.

Ngày 29.1, ông Nguyễn Văn Cường - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Trong ngày sẽ tổ chức phiên giao dịch việc làm tại xã Ea Kiết (huyện Cư M’gar) và hôm sau (tức 30.1) sẽ tổ chức Hội chợ việc làm Xuân trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa dân gian Việt Bắc tại xã Cư Êwi (huyện Cư Kuin).

Trong ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (ngày 27.1) đã có 245 người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Văn phòng giao dịch Ea Kar và Văn phòng giao dịch thị xã Buôn Hồ tìm hiểu thị trường lao động, tìm kiếm việc làm và tư vấn, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Anh Đặng Hoàng Minh (Đắk Lắk) - chia sẻ: "Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tôi được gia đình thuyết phục ở lại quê nhà làm việc thay vì xuống TPHCM. Vì lẽ đó, từ đầu năm, tôi đã đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh xin đăng ký, nộp hồ sơ vào làm việc ở một công ty hoạt động trong lĩnh vực may mặc, giày da ở TP.Buôn Ma Thuột. Mức lương đề xuất tầm từ 6 đến 8 triệu đồng/tháng là ổn".

Nhu cầu việc làm ở tỉnh Đắk Lắk vẫn còn rất lớn. Ảnh minh họa: Bảo Trung

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm: Từ đầu quý II năm 2022 trở đi, tình hình đại dịch COVID-19 được kiểm soát, các hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động trở lại. Thị trường lao động trong và ngoài tỉnh phát triển đã tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trong việc tìm kiếm việc làm.

Trong năm 2023, tỉnh đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 30.000 người lao động. Trong đó, xuất khẩu lao động là 1.500 người; Tỉ lệ lao động thất nghiệp khu vực thành thị 2,45%.

Tỷ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực Nông, lâm nghiệp 58% và hỗ trợ vay vốn tạo việc làm, duy trì mở rộng, việc làm cho 5.000 người.

Ngoài ra, các đơn vị liên quan tổ chức tuyển sinh và đào tạo giáo dục nghề nghiệp cho 41.228 học viên, học sinh, sinh viên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn