MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quáng Nam Phan Minh Á (đứng giữa) tặng bằng khen cho các đơn vị

Thị xã Điện Bàn: Mít tinh kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

Thái Binh LDO | 24/07/2019 12:14
Sáng 24.7, tại hội trường Thị ủy, LĐLĐ thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929-28.7.2019).

Đồng chí Phan Minh Á – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLD tỉnh Quảng Nam và các đồng chí cán bộ CĐ công tác tại LĐLĐ thị xã qua các thời kỳ cùng đông đảo hơn 400 đoàn viên, CNVCLĐ tham dự.

Chủ tịch LĐLĐ thị xã Điện Bàn Nguyễn Văn Tình trao bằng khen cho các đơn vị

Chủ tịch LĐLĐ thị xã Điện Bàn Nguyễn Văn Tình đã ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Việt Nam qua 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển. Đối với CĐ thị xã Điện Bàn, kể từ ngày thành lập đến nay,  cùng với sự lớn mạnh của phong trào công nhân và hoạt động CĐ trong cả nước, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ thị xã và sự lãnh đạo của LĐLĐ tỉnh Quảng Nam, trong mỗi thời kỳ, hoạt động CĐ thị xã luôn vượt qua những khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

CNVCLĐ toàn thị xã luôn phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề để xứng đáng là lực lượng tiên phong, đi đầu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Qua 10 lần đại hội, đến nay toàn thị xã có 151 CĐCS trực thuộc với 8.560 đoàn viên CĐ. CĐ thị xã luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tập trung chăm lo đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ. Trong 5 năm, LĐLĐ thị xã đã thăm, tặng quà 1.860 lượt CNVCLĐ với số tiền 711,2 triệu đồng.

Đặc biệt, từ khi thực hiện chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam về xây dựng nhà “mái ấm công đoàn”, đến nay, đã xây dựng được 37 ngôi nhà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà ở, với số tiền hỗ trợ là 1 tỷ 215 triệu đồng.

Đồng thời, các CĐCS trực thuộc thường xuyên thực hiện tốt việc thăm tặng quà cho đoàn viên, người lao động khi ốm đau, trong các dịp lễ, tết, hỗ trợ các trường hợp khó khăn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Quang cảnh lễ kỷ niệm.

 Với những thành tích đạt được, trong 5 năm qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 1 Cờ, 7 Bằng khen cho tập thể, 3 bằng khen cho cá nhân; LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tặng 2 Cờ, 69 Bằng khen cho tập thể, 97 Bằng khen cho cá nhân. Ngoài ra, UBND thị xã Điện Bàn đã tặng 23 giấy khen cho tập thể, 24 giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ.

Phó Chủ tịch Thưởng trực LĐLĐ tỉnh Quảng Nam Phan Minh Á đã đánh giá cao, biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của CĐ thị xã thời gian qua. Trong giai đọan hội nhập quốc tế sâu rộng, ông Phan Minh Á đề nghị các cấp CĐ thị xã và mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình, nỗ lực phấn đấu thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam xác định, cũng như chương trình hành động của LĐLĐ tỉnh, thị xã đề ra.

Từ đó, tập trung chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể...

Nhân dịp này, LĐLĐ thị xã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 1 đồng chí; tổ chức tuyên dương, khen thưởng 12 CĐCS, 10 chủ tịch CĐCS và 25 công nhân lao động tiêu biểu vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn