MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phối cảnh Dự án Thiết chế Công đoàn tỉnh Tiền Giang. Ảnh: K.Q

“Thiết chế Công đoàn” - sức hấp dẫn lan tỏa

KỲ QUAN LDO | 02/10/2021 06:32
Tiền Giang là 1 trong những địa phương đầu tiên trên cả nước được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) triển khai thực hiện Dự án Thiết chế Công đoàn (TCCĐ). Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, việc triển khai gặp không ít khó khăn nhưng sức hấp dẫn từ TCCĐ ở Tiền Giang đã tác động tích cực đến nhiều địa phương trong vùng.

Tiền Giang đi đầu xây dựng TCCĐ

Sau thời gian tích cực phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN, UBND tỉnh Tiền Giang, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang và các sở ngành địa phương, ngày 2.2.2020, tại Khu công nghiệp (KCN) Mỹ Tho (TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), Tổng LĐLĐVN đã tổ chức Lễ triển khai Dự án TCCĐ. Ngoài lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, tỉnh Tiền Giang, Ban Tổ chức còn mời lãnh đạo LĐLĐ các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến dự lễ.

Theo Ban Quản lý Dự án TCCĐ, đây là sự kiện khởi động cho chuỗi 50 dự các Thiết chế Công đoàn được Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai tại các địa phương trên cả nước từ năm 2020 đến năm 2023 theo Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12.5.2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các TCCĐ tại các KCN, KCX”.

Tiền Giang là một trong 50 địa phương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư TCCĐ trong giai đoạn đầu tiên và là 5 địa phương đầu tiên trên cả nước được Tổng LĐLĐVN triển khai thực hiện. Địa phương đã sớm tạo khu đất có vị trí đẹp tại khu vực trung tâm TP.Mỹ Tho, với diện tích 3,04ha, thuộc khu dân cư Trung An, để Tổng LĐLĐVN đầu tư xây dựng TCCĐ. Khu đất này đã được tỉnh Tiền Giang san lấp mặt bằng, đầu tư kết nối đầy đủ các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật đến chân hàng rào dự án, gồm: Cấp điện, nước, thoát thải, đấu nối đường giao thông. Từ khu đất này có thể tiếp cận một cách thuận lợi đến các công trình y tế, giáo dục, văn hóa xã hội trên địa bàn.

Dự án TCCĐ ở Tiền Giang bao gồm: Nhà đa năng quy mô 2 tầng, với sức chứa 1.000 chỗ; các công trình sân thể thao ngoài trời; các khối nhà ở chung cư cao tầng gồm 12 khối nhà ở 5 tầng và 2 khối nhà ở 12 tầng với số lượng căn hộ là 998 căn, có diện tích từ 30m2 đến 45m2, các khu dịch vụ thương mại, khu y tế, giáo dục bố trí tại tầng 1 các tòa nhà 5 tầng và nhà 12 tầng; Khu Nhà ở thương mại thấp tầng; công viên cây xanh,... Tổng mức đầu t­ư của dự án gần 680 tỉ đồng. Phân kỳ đầu tư gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 gồm hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án, hạng mục Nhà đa năng; Giai đoạn 2 sẽ hoàn thành các công trình nhà ở theo quy hoạch được duyệt. Tiến độ thi công xây dựng từ 2020 - 2023.

Lan tỏa sức hấp dẫn

Trở về từ Lễ triển khai Dự án TCCĐ tỉnh Tiền Giang, bị sức hấp dẫn của dự án, ông Nguyễn Văn Quí - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - đã tích cực tham mưu, thuyết phục lãnh đạo tỉnh Long An tạo quỹ “đất sạch” ở vị trí phù hợp để xây dựng TCCĐ. Long An đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp với hàng chục KCN đã đi vào hoạt động hiệu quả với hàng trăm nghìn CNLĐ, trong đó nhiều người ở nhà trọ tạm bợ, nhiều nhất là ở “huyện công nghiệp” Đức Hòa. Nhu cầu nhà ở cho CNLĐ đã được lãnh đạo tỉnh Long An sớm đặt ra nhưng chưa có cách để giải quyết cơ bản.

Bị thuyết phục bởi tính thiết thực, nhân văn của TCCĐ, tỉnh Long An đã sớm tạo ra quỹ “đất sạch” khoảng 3ha gần các KCN ở huyện Đức Hòa để Tổng LĐLĐVN đầu tư xây dựng TCCĐ. Ông Quí cho biết, dự kiến TCCĐ ở huyện Đức Hòa sẽ thực hiện trong giai đoạn đến năm 2025. Tiếp đến, LĐLĐ tỉnh Long An tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện để thực hiện các TCCĐ ở các vùng công nghiệp tập trung khác như Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước… Ngoài nguồn đầu tư từ Tổng LĐLĐVN, tỉnh Long An cũng đã kêu gọi “xã hội hóa” đầu tư nhà ở cho CNLĐ ở các KCN theo cách Tổng LĐLĐVN đang làm.

Tương tự, LĐLĐ tỉnh Bến Tre cũng đã tham mưu cho lãnh đạo tỉnh sớm tạo quỹ đất hơn 2ha ở vùng công nghiệp tập trung huyện Châu Thành để Tổng LĐLĐVN xem xét đầu tư xây dựng TCCĐ phục vụ CNLĐ trong tỉnh. Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bến Tre - ông Huỳnh Văn Tấn - cho biết, nhu cầu nhà ở cho CNLĐ ở các KCN trong tỉnh là rất lớn, vì vậy CNLĐ trong trong tỉnh rất kỳ vọng TCCĐ sẽ sớm được triển khai ở địa phương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn