MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một Mái ấm Công đoàn của LĐLĐ thị xã Ngã Bảy. Ảnh: haugiang.gov.vn.

Thiết thực giúp đoàn viên yên tâm công tác

HOÀNG TÂN LDO | 02/04/2018 08:06

Là một xã vùng sâu của TX.Ngã Bảy, đời sống đoàn viên (ĐV) là cán bộ bán chuyên trách (CBBCT) ở xã Hiệp Lợi vẫn còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng hầu hết ĐV nơi đây vẫn gắn bó nhiệt huyết với công việc dù lương hằng tháng chỉ nhận được hơn 1 triệu đồng.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Phong Vũ - Chủ tịch LĐLĐ TX.Ngã Bảy - cho biết: “Nhằm giúp ĐV là CBBCT, cán bộ hợp đồng có hoàn cảnh gia đình khó khăn gắn bó lâu dài với công việc, LĐLĐ thị xã chỉ đạo các CĐCS rà soát ĐV chia thành nhiều đối tượng để có hình thức hỗ trợ khác nhau như: ĐV có nhu cầu về nhà ở thì LĐLĐ sẽ hỗ trợ nhà ở; ĐV mắc bệnh phải điều trị lâu năm, tai nạn trong quá trình lao động thì LĐLĐ sẽ hỗ trợ sổ tiết kiệm (mỗi sổ 1 triệu đồng); ĐV không có vốn chăn nuôi thì được LĐLĐ hỗ trợ cây, con giống nhằm kiếm thêm thu nhập cải thiện đời sống". Theo ông Vũ, nhờ những cách làm đó mà năm qua, trong bối cảnh nhiều CBBCT ở xã, phường thuộc các huyện, thị trong tỉnh rộ lên xin nghỉ việc thì nơi đây không có ĐV nào xin nghỉ mà lại còn làm tốt công việc của mình.

Còn tại phường Vĩnh Tường (TX.Long Mỹ), tuy mới thành lập do chia tách địa giới hành chính nhưng hầu hết đời sống ĐV nơi đây vẫn đủ đầy, không có ĐV nào là CBBCT, cán bộ hợp đồng nghỉ việc do thiếu lương. Bà Hồ Thị Út - Chủ tịch LĐLĐ TX.Long Mỹ - cho biết: Nhằm giúp ĐV an tâm công tác, CĐCS phường đã thành lập quỹ hỗ trợ ĐV là CBBCT, cán bộ hợp đồng. Mỗi tháng các ĐV sau khi lãnh lương sẽ đóng góp mỗi người từ 20.000 - 50.000 đồng để mỗi tháng CĐCS xét hỗ trợ cho ĐV có hoàn cảnh khó khăn nhất trước. Nhờ vậy mà trong năm qua CĐCS phường Vĩnh Tường không có trường hợp nào ĐV là CBBCT, cán bộ hợp đồng nghỉ việc do thiếu lương.

Là ĐV CBBCT được LĐLĐ TX.Ngã Bảy hỗ trợ nhà ở từ mô hình “hỗ trợ đoàn viên là CBBCT xã, phường”, chị Nguyễn Thúy An - ĐV CĐ xã Hiệp Lợi, TX.Ngã Bảy - cho biết: Nhà nghèo không có ruộng đất để canh tác, chồng sức khỏe yếu, không có việc làm ổn định; phải nuôi con ăn học nên cuộc sống hằng ngày chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi (khoảng 2 triệu đồng/tháng). Chị An chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện xây được căn nhà khang trang. Được LĐLĐ TX.Ngã Bảy hỗ trợ, chị An đã xây được căn nhà mới diện tích 60m2. Chị An nói: “Nhờ CĐ giúp đỡ tôi mới có được căn nhà này, đây là nguồn vốn ban đầu giúp tôi vươn lên thoát nghèo”. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn