MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông bước vào vụ thu hoạch hồ tiêu. Ảnh: Phan Tuấn

Thiếu cục bộ nhân công thu hoạch... "vàng đen"

Phan Tuấn LDO | 15/02/2022 17:01

Đắk Nông - Hồ tiêu là cây trồng chủ lực của tỉnh Đắk Nông nên được người nông dân nơi đây ví như "vàng đen". Loại cây trồng này đang bước vào thời vụ thu hoạch nhưng hiện có tình trạng thiếu nhân công cục bộ ở một số gia đình, địa phương.

Hiện nay, có nhiều gia đình ở tỉnh Đắk Nông chưa thuê được người thu hoạch trong khi hồ tiêu trong vườn đã chín rụng nên hết sức lo lắng. 

Đơn cử như gia đình anh Nguyễn Quốc Quảng (ở huyện Đắk Song) có 2ha hồ tiêu đang bước vào thời kỳ thu hoạch. Những ngày qua, gia đình anh Quảng chạy đôn, chạy đáo đi kiếm người thu hoạch hồ tiêu nhưng chưa được. 

"Ở xung quanh nhà tôi cũng có nhiều hộ gia đình cần thuê nhân công để thu hoạch hồ tiêu nhưng tìm chưa ra. Cũng có gia đình thuê được nhân công nhưng khi chủ động xét nghiệm để phòng dịch thì nhân công bị mắc COVID-19, phải cách ly, điều trị. Nếu hồ tiêu không được thu hái kịp thời sẽ bị chín rụng, thiệt hại sẽ không nhỏ" - anh Quảng lo lắng. 

Khác với anh Quảng, thời điểm này, gia đình anh Phạm Văn Hanh (cũng ở huyện Đắk Song) đã thuê được gần 7 người ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc đến thu hoạch hồ tiêu. 

Theo anh Hanh, so với vụ thu hoạch cà phê vừa kết thúc cách mấy tháng thì vụ thu hoạch hồ tiêu vẫn dễ kết nối nhân công hơn rất nhiều. Nguyên nhân là thời điểm này không còn quy định chồng chéo về việc đi lại, phòng dịch giữa các địa phương, tỉnh thành.

"Tuy nhiên, để có 7 nhân công thu hái hồ tiêu, gia đình tôi cũng phải chủ động đặt hàng cho các đầu mối chuyên môi giới việc làm thời vụ và các nhà xe chạy xe đường dài. Nếu không chủ động thì cũng khó tìm người làm chứ không như mấy năm trước, nhân công tự tìm đến vườn để xin làm việc" - anh Hanh cho biết. 

Theo đánh giá của cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông, thời điểm này, một lượng lớn lao động phổ thông trong tỉnh đã trở lại các tỉnh phía Nam làm việc. Trong khi đó, người lao động thời vụ ở các tỉnh khác lại đang trong giai đoạn nghỉ Tết, tổ chức Rằm tháng Giêng... nên chưa đi làm việc nhiều. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông cho biết, thời điểm sau Tết Nguyên đán hàng năm, người nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông bước vào vụ thu hoạch hồ tiêu. Tuy nhiên, trước thời điểm bắt đầu thu hoạch, ngành nông nghiệp đã chủ động phối hợp với các địa phương, ngành chức năng lập kế hoạch tăng cường bảo vệ diện tích hồ tiêu chuẩn bị thu hoạch. 

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp cũng đã xây dựng phương án cụ thể nhằm huy động tối đa nguồn nhân công trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp để phục vụ nhu cầu thu hoạch hồ tiêu trong nông dân.

Mặt khác, ngành Nông nghiệp cũng khuyến khích bà con tạm thời tự thu hoạch hồ tiêu, tìm cách bảo vệ vườn tiêu hiệu quả để tránh thất thoát. Trong thời gian tới, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và tổ chức Rằm tháng Giêng,dự báo nguồn lao động tự do sẽ tăng lên nhiều, đáp ứng nhu cầu thu hoạch của người nông dân sản xuất hồ tiêu trên địa bàn tỉnh.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn