MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới.

Thư Chủ tịch TLĐLĐVN Bùi Văn Cường chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

LDO | 27/02/2019 09:37
Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 – 27.2.2019), đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới có thư chúc mừng đội ngũ thầy thuốc, y, bác sĩ, dược sĩ và nhân viên y tế cả nước với những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Báo Lao Động xin đăng toàn văn bức thư.

THƯ CHÚC MỪNG

Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 – 27.2.2019), thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN, tôi xin gửi tới đồng chí Bộ trưởng; các đồng chí Lãnh đạo Bộ Y tế; đồng chí Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, cán bộ, đoàn viên công đoàn ngành y tế và các thầy thuốc, y, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế cả nước lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Trong những năm qua, đoàn viên công đoàn, người lao động ngành Y tế đã  nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, tận tụy, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, đạt nhiều thành tựu quan trọng, quyết liệt đổi mới phong cách, thái độ phục vụ nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Hoàn thành và vượt các chỉ tiêu mà Đảng, Nhà nước giao về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, được các tầng lớp nhân dân, người lao động cả nước đánh giá cao. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chúc mừng và biểu dương những thành tích đó, đồng thời thấu hiểu, trân trọng, sẻ chia với những vất vả và sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ thầy thuốc,y, bác sỹ, dược sỹ và nhân viên y tế cả nước.

Trong thời gian tới, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, tôi đề nghị Công đoàn Y tế tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ cho gần 500.000 đoàn viên ngành y tế cả nước, đặc biệt triển khai hiệu quả các giải pháp bảo vệ đoàn viên, người lao động của ngành trước vấn nạn bạo hành, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách đảm bảo quyền, lợi ích của đội ngũ thầy thuốc, người lao động, nhất là đối với y tế cơ sở; các chuyên môn đặc thù, độc hại, nguy hiểm, rủi ro nghề nghiệp; tại các địa bàn công tác còn gặp nhiều khó khăn… Phát huy truyền thống, thành tích đã đạt được, chủ động vượt qua những khó khăn, thách thức, tôi kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn, người lao động ngành Y tế tiếp tục nỗ lực phấn đấu, không ngừng rèn luyện Y đức, nâng cao Y thuật, tiếp tục đổi mới phong cách thái độ phục vụ, phát huy tinh thần nhân văn, nhân áitheo lời dạy của Bác Hồ: “Lương Y như từ mẫu”. Tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn đồng hành cùng đội ngũ đoàn viên công đoàn, người lao động ngành y tế cả nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Một lần nữa, xin kính chúc đồng chí Bộ trưởng, các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, đồng chí Chủ tịch Công đoàn ngành, cán bộ công chức ngành Y tế và đội ngũ thầy thuốc, y, bác sĩ, dược sỹ, nhân viên y tế cả nước luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục có nhiều cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe cộng đồng, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Chào thân ái!           

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường                                                                                 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn