MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyên truyền về BHXH ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ

Thu hồi tiền chi trả bảo hiểm thất nghiệp của hàng chục trường hợp

HƯNG THƠ LDO | 19/05/2023 11:36

Đã có hàng chục trường hợp ở tỉnh Quảng Trị bị thu hồi tiền vì vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp. Để tránh tình trạng trục lợi bảo hiểm thất nghiệp, cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều giải pháp.

Tại tỉnh Quảng Trị, từ năm 2010 cho đến nay, đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 31.008 người lao động.

Trong đó, riêng giai đoạn 2020- 2022 đã giải quyết cho 12.576 người lao động, với tổng số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp là 186,7 tỉ đồng.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Quảng Trị, quá trình thực hiện cho thấy, việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp của một số người lao động thất nghiệp vẫn còn hạn chế. Như tình trạng vừa đóng vừa hưởng trợ cấp thất nghiệp vẫn diễn ra. Hiện đã phát hiện 35 trường hợp vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và phải thu hồi số tiền 128 triệu đồng.

Bà Lê Nguyễn Huyền Trang - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị - cho hay, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến phải thu hồi tiền bảo hiểm thất nghiệp là do một số người lao động chưa tuân thủ các quy định pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

“Như trường hợp có việc làm trong thời gian chờ hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng không thông báo theo quy định, khi cơ quan chức năng rà soát mới phát hiện người lao động không đáp ứng đủ điều kiện hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp hoặc thuộc trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp dẫn đến phải thu hồi” - bà Lê Nguyễn Huyền Trang nói.

Theo bà Trang, để chính sách bảo hiểm thất nghiệp thực sự là giá đỡ cho người lao động, đồng thời ngăn chặn việc trục lợi bảo hiểm thất nghiệp, tỉnh Quảng Trị đã đưa ra nhiều giải pháp. Như thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp đến các doanh nghiệp, người lao động, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh dưới nhiều hình thức; nâng cao năng lực công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, hoạt động sàn giao dịch việc làm để kết nối việc làm cho người lao động thất nghiệp, giúp người lao động nhanh chóng tái hòa nhập thị trường lao động; đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư vào các khu kinh tế trọng điểm của tỉnh, làm phong phú thông tin thị trường lao động; cải cách thủ tục hành chính, khuyến khích người dân giao dịch các thủ tục trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đặc biệt, các đơn vị Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở LĐTBXH phối hợp chặt chẽ trong giải quyết chi trả trợ cấp thất nghiệp, kiểm tra, kiểm soát đối tượng hưởng và có các giải pháp thu hồi dứt điểm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn