MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Anh Thư trao hỗ trợ cho CNLĐ khó khăn do COVID-19. Ảnh: B.L

Thủ lĩnh Công đoàn ở nơi tâm dịch

PHẤN ĐẤU LDO | 22/07/2022 06:00

Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 (từ 27.4.2021), Long An là 1 trong 4 địa phương trên cả nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Huyện Bến Lức là một trong những địa phương dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất ở Long An, hàng chục nghìn CNLĐ phải khốn đốn vì dịch bệnh. Có một nữ cán bộ công đoàn đã ngày đêm tận tụy chia sẻ khó khăn với CNLĐ, giúp họ vượt qua đại dịch.

Giữa tâm dịch không ngày nghỉ

Chị Nguyễn Anh Thư - Chủ tịch LĐLĐ huyện Bến Lức - chia sẻ, trong năm 2021 do huyện có nhiều khu, cụm công nghiệp với hàng chục nghìn CNLĐ, Long An lại là 1 trong 4 địa phương trên cả nước dịch COVID-19 bùng phát nặng nề nhất, nên nhiều CNLĐ rơi vào khó khăn. Đặc biệt là những CNLĐ xa nhà sống trong nhà trọ, CNLĐ nữ đang mang thai, có con nhỏ… càng khó khăn hơn. Kể từ ngày dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại trên địa bàn tỉnh Long An, các cán bộ công đoàn trong huyện, trong đó có chị, hầu như không có ngày nghỉ cuối tuần.  

Kể cả khi dịch bệnh đã được kiểm soát, CNLĐ trở lại sản xuất trong điều kiện bình thường mới, thì hậu quả do dịch bệnh để lại cũng rất nặng nề, hàng chục nghìn CNLĐ gặp khó khăn đang cần được giúp đỡ, các cán bộ công đoàn vẫn chưa thôi bận rộn.

Dịch bệnh COVID-19 đã làm gần 1.500 CNVCLĐ ở huyện Bến Lức là F0 phải cách ly điều trị tập trung (có 4 trường hợp tử vong), 869 CNVCLĐ là F1 phải cách ly tập trung hoặc tại nhà. Hầu hết các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng, CNLĐ phải tạm ngừng việc, thu nhập, đời sống gặp nhiều khó khăn. LĐLĐ huyện phối hợp cùng với UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể triển khai kịp thời nhiều gói hỗ trợ an sinh xã hội, tổ chức tiêm chủng vaccine… để đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho CNLĐ, góp phần chăm lo đời sống cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ trong các khu nhà trọ.

LĐLĐ huyện đã phối hợp với các CĐCS tại doanh nghiệp triển khai xây dựng kế hoạch phòng, chống COVID-19; đăng ký cam kết về thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, thành lập Tổ An toàn COVID-19, thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm. Kết quả, các CĐCS ở doanh nghiệp đã thành lập được 294 Tổ An toàn COVID với 1.430 thành viên. LĐLĐ huyện còn phối hợp cùng với Công an, Phòng VHTT huyện triển khai mô hình “Tổ Công nhân tự quản về An ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh COVID-19”. Có 1.444 cơ sở nhà trọ đăng ký thành lập 1.428 “Tổ an toàn về COVID-19” trong các nhà trọ với hơn 5.700 thành viên; cho trên 33.200 người ở trọ ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng với các chính sách hỗ trợ CNLĐ của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ huyện Bến Lức cũng đã chủ động tạo nguồn kinh phí để giúp CNLĐ vượt qua khó khăn do dịch bệnh. Bến Lức đã triển khai rất sớm các Quyết định hỗ trợ của Tổng LĐLĐVN. LĐLĐ huyện phối hợp với UBND huyện, Hội Khuyến học huyện vận động trao tặng 10.000 quyển tập và 30 xe đạp cho con CNLĐ tử vong do COVID-19 hoặc các trường hợp bị nhiễm COVID -19 có hoàn cảnh khó khăn chăm ngoan, học giỏi.

Sáng kiến thiết thực

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - ông Nguyễn Văn Quí - đánh giá, một trong những thành tích nổi bật của chị Thư là sáng kiến “Nhân rộng mô hình khu nhà trọ công nhân văn hóa” (KNTCNVH). Bến Lức là huyện công nghiệp với gần 2.000 doanh nghiệp, thu hút trên 65.000 CNLĐ trong và ngoài tỉnh, nhiều người phải thuê mướn nhà trọ. Sáng kiến “Nhân rộng mô hình KNTNCNVH” đã mang lại hiệu quả thiết thực, đưa các KNTCNVH thành nơi đoàn kết tập hợp những CNLĐ xa quê, hình thành các câu lạc bộ, tổ, nhóm đa dạng, các hoạt động VHVN-TDTT, tuyên truyền, tư vấn pháp luật… để CNLĐ có điều kiện giao lưu, chia sẻ, động viên, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Sáng kiến của chị Thư đã giúp nâng số KNTCNVH từ 28 năm 2018 lên 178 năm 2021, giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, nhất là công tác quản lý cư trú; khắc phục nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội; giữ được mối quan hệ hài hòa giữa quyền lợi của chủ nhà trọ với CNLĐ. Đặc biệt, KNTCNVH đã góp phần tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ CNLĐ lúc khó khăn, giúp họ an tâm làm việc. Huyện Bến Lức đã không xảy ra tình trạng CNLĐ tại các khu nhà trọ ồ ạt bỏ về quê như đã từng xảy ra ở các nơi; đồng thời CNLĐ trở lại làm việc đầy đủ khi dịch bệnh được kiểm soát. Điều tốt đẹp đó có sự đóng góp của mô hình KNTCNVH.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn