MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu nhà ở cho công nhân xã Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: B.H

Thu nhập giảm sâu, công nhân thấp thỏm chờ được miễn giảm tiền thuê nhà

Bảo Hân LDO | 27/09/2021 19:30

Nhiều công nhân thuê nhà tại toà CT1A (khu nhà ở dành cho cho công nhân thuê tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) đang rất trông chờ được miễn giảm tiền thuê để bớt đi phần nào khó khăn.

Trước đó, vào đầu tháng 9.2021, đại diện các hộ dân tại toà nhà CT1A đã gửi đơn đến Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà ở xã hội, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội.

Theo các hộ dân, từ khi xảy ra đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 đến nay, đời sống của cư dân trong toà nhà gặp nhiều khó khăn do thu nhập bị ảnh hưởng, nhất là khi thôn Bầu và thôn Hậu Dưỡng (xã Kim Chung) bị phong toả, nhiều người lao động và cư dân trong toà nhà phải nghỉ việc ở nhà chung tay phòng chống dịch.

Vì vậy, cư dân làm đơn đề nghị Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà ở xã hội, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội xem xét, quyết định miễn giảm tiền thuê nhà và các loại phí cho cư dân để giảm bớt khó khăn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, cư dân chưa nhận được phản hồi từ phía xí nghiệp, công ty về đề nghị miễn giảm tiền thuê nhà. 

Chị Nguyễn Thu Hoà - một trong những người ký trong đơn đề nghị - cho biết, hàng tháng, chị phải chi trả khoảng 2,8 triệu đồng, trong đó tiền thuê nhà là 1,5 triệu đồng, còn lại là tiền phí dịch vụ, tiền điện nước. Cuộc sống của vợ chồng công nhân này đang gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh. Gần 2 tháng qua, chị Hòa phải nghỉ làm ở nhà, được hưởng 70% lương cơ bản (tính ra chỉ còn gần 5 triệu đồng). Chồng chị may mắn được đi làm “3 tại chỗ”, nên có thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng. Trong khi, vợ chồng chị có 2 con (7 tuổi và 13 tháng tuổi).

“Chi tiêu tiết kiệm lắm vợ chồng tôi cũng chỉ đủ ăn, khó có thể để dành được đồng nào. Thời gian vừa rồi, giá thực phẩm tăng nên lại càng khó khăn hơn trong chi tiêu” - chị Hoà cho hay. 

Mới đây, chị Hoà đã đi làm trở lại, nhưng do chỉ đi làm hành chính, nên thu nhập theo chị tính toán, chỉ được khoảng 6 triệu đồng/tháng. “Tôi mong được miễn giảm tiền thuê nhà, càng nhiều càng tốt để cho công nhân bớt đi phần nào khó khăn” - chị Hoà đề nghị. 

Cũng giống như chị Hoà, anh Hà Doãn Du - một cư dân đang thuê tại nhà CT1A - bày tỏ, trong thời điểm công nhân gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh như hiện nay, thì việc miễn giảm tiền nhà là rất cần thiết để chia sẻ với công nhân.

“Bình thường, chúng tôi đều nộp tiền thuê nhà đầy đủ, nhưng thời gian vừa qua, công nhân đều không rất nhiều khó khăn do phải nghỉ làm ở nhà” - anh Du nói. 

Vợ chồng anh Du đều phải nghỉ làm ở nhà từ ngày 9.8. Đến ngày 22.9, anh chị mới được đi làm trở lại. Trong thời gian nghỉ, vợ chồng anh hưởng 70% lương (khoảng 4-5 triệu đồng/người/tháng). Thu nhập giảm sâu, trong khi vẫn phải trang trải nhiều khoản chi phí, riêng tiền thuê nhà là 1,7 triệu đồng/tháng, cộng với tiền dịch vụ, điện nước, gửi xe... có tháng lên tới 2,7 triệu đồng.

“Tôi rất mong muốn được miễn giảm tiền thuê nhà thời điểm này để giảm áp lực cho những gia đình công nhân xa quê, thuê trọ như chúng tôi” - anh Du chia sẻ. 

Trao đổi với phóng viên sáng 27.9, ông Bùi Minh Tuân - Giám đốc Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà ở xã hội (thuộc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội) - cho hay, sau khi nhận được đơn kiến nghị của các cư dân, xí nghiệp đã làm văn bản báo cáo lên công ty. Theo thông tin ông nắm được, công ty đã có báo cáo với Sở Xây dựng.

“Cơ quan quyết định cuối cùng là Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Bao giờ phải có quyết định của Uỷ ban nhân dân Thành phố thì mới thực hiện được (việc miễn giảm tiền thuê nhà cho cư dân)” - ông Tuân nói.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn