MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoàn giám sát của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Gia Lai hồi đầu tháng 4.2019, trong đó có nội dung về BHXH. Ảnh: BẢO TRUNG

Thu nợ BHXH nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động

BẢO TRUNG LDO | 14/06/2019 06:30

Tính đến 6.2019, toàn tỉnh Gia Lai có trên 400 doanh nghiệp với tổng số hơn 5.000 CNLĐ đang nợ BHXH từ 3 tháng trở lên. Vì vậy, LĐLĐ tỉnh Gia Lai liên tục đôn đốc, truy thu các khoản nợ BHXH ở các doanh nghiệp, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của CNLĐ.

Nhiều khó khăn, thách thức

Thống kê của BHXH tỉnh Gia Lai, đến cuối 4.2019, còn khoảng 300 doanh nghiệp nợ tiền BHXH với tổng số tiền là hơn 12 tỉ đồng, nợ lãi chậm đóng là hơn 4 tỉ đồng. Một số doanh nghiệp nợ BHXH hàng trăm triệu đồng với số tiền nợ lãi chậm đóng hàng chục triệu đồng.

Bà Huỳnh Thị Hiền - Phó Trưởng ban (phụ trách) Ban Chính sách pháp luật LĐLĐ tỉnh Gia Lai - cho biết, đa số các doanh nghiệp nợ BHXH đều đang làm ăn khó khăn, nguồn tài chính hạn hẹp nên rất khó chi trả các khoản nợ và lãi chậm đóng. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp cũng đã phá sản nên việc truy thu BHXH khó khăn nay ngày càng khó.

Trước đó, năm 2018, 18 doanh nghiệp nợ đọng BHXH kéo dài dai dẳng ở địa bàn tỉnh Gia Lai đã bị BHXH tỉnh chuyển sang, đề nghị LĐLĐ tỉnh khởi kiện ra tòa án.

LĐLĐ tỉnh đã trực tiếp đi làm việc nhiều lần với giám đốc và đại diện BCH CĐCS của các doanh nghiệp để đôn đốc việc thu nợ BHXH. Đã có 14/18 doanh nghiệp nộp khắc phục BHXH với số tiền hơn 5 tỉ đồng.

Cần thường xuyên hỗ trợ, tư vấn cho CNLĐ

Bà Trần Lệ Nhung - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai - cho hay, những doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh nợ BHXH đã xảy ra trong một số năm trở lại đây. Tuy vậy, nhận thức của CNLĐ ở các doanh nghiệp còn khá hạn chế. Họ vẫn còn chưa hiểu được hết các quyền lợi mà mình đáng được hưởng khi tham gia BHXH. Ngay cả khi biết bị DN nợ đóng BHXH cho mình, họ cũng không lên tiếng phản đối để đòi lợi ích. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến doanh nghiệp nợ BHXH dai dẳng.

Theo kế hoạch, hàng tháng, LĐLĐ tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp với BHXH tỉnh rà soát lại một lần nữa các đơn vị nợ BHXH từ 3 tháng trở lên để tiến hành lên danh sách cụ thể, đi kiểm tra, đôn đốc. LĐLD tỉnh Gia Lai cũng sẽ chủ trì một đoàn giám sát, kiểm tra (bao gồm các đơn vị liên quan như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở LĐTBXH, MTTQVN tỉnh...) đến 12 doanh nghiệp đang có những khoản nợ BHXH lớn để đôn đốc họ đóng tiền đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho CNVC-NLĐ trong tháng 8, 9 tới đây.

LĐLĐ tỉnh Gia Lai cũng đã kiện toàn, thành lập lại Văn phòng Tư vấn pháp luật Công đoàn tỉnh. Năm 2018 và quý I/2019 đã tư vấn về pháp luật lao động (bao gồm hợp đồng lao động, BHXH...) và công đoàn cho 129 lượt đoàn viên, người lao động. Đây là việc làm rất hữu hiệu để nâng cao nhận thức của anh chị em CNVC- NLĐ, giúp họ hiểu được những quyền và lợi ích chính đáng mà mình đáng được hưởng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn