MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo Tổng LĐLĐVN thăm hỏi các gia đình công nhân.Ảnh: DƯƠNG BÌNH

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: “Một đồng của công nhân cũng quý”

VIỆT LÂM - TẤT THẢO LDO | 21/05/2018 06:15

Trước cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Chính phủ với CNLĐ các KCN vùng Đồng bằng sông Hồng diễn ra ngày 20.5 tại Hà Nam, chiều 19.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Khu thiết chế CĐ (TCCĐ) tại KCN Đồng Văn II (tỉnh Hà Nam) và thăm khu nhà trọ công nhân (CN), tặng quà gia đình CN có hoàn cảnh khó khăn.

Ước mơ của NLĐ nghèo sẽ thành hiện thực

Báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và lãnh đạo bộ, ban, ngành, đồng chí Trần Văn Khải - Trưởng ban Quản lý dự án TCCĐ Tổng LĐLĐVN - cho biết, tỉnh Hà Nam đã bàn giao quỹ đất sạch trên diện tích 4,5ha tại thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Nam (cách KCN Đồng Văn II khoảng 1km) cho Tổng LĐLĐVN. Ngày 26.2.2018, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng KTC tại KCN Đồng Văn II. Với dự án này, Tổng LĐLĐVN đã quyết định đầu tư số tiền 559 tỉ đồng, thời gian hoàn thành dự án từ 2018 đến 2020. Theo tiến độ dự kiến, quý I/2019 sẽ thực hiện các hoạt động mua bán nhà ở và hết quý IV/2019, những căn nhà đầu tiên sẽ được bàn giao cho đoàn viên, NLĐ.

Tháng 5.2018, các hạng mục đầu tiên của dự án được động thổ thi công, khởi động cho chuỗi 50 dự án TCCĐ tại các địa phương được Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai đồng thời từ nay đến năm 2020. Các hạng mục công trình theo quy hoạch dự án gồm: Chung cư 5 tầng có 20 block, gồm 976 căn hộ (có diện tích từ 30m2 và 45m2); các công trình dịch vụ, hạ tầng xã hội thuộc dự án gồm nhà thi đấu đa năng quy mô 500 chỗ; quảng trường với sức chứa 5.000 người; siêu thị, phòng khám, nhà thuốc, các khu sân thể thao, công viên vui chơi giải trí, trụ sở CĐ KCN.

Sau khi tham quan các căn hộ mẫu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao chất lượng các căn hộ mẫu với thiết kế, công năng sử dụng, giá thuê, bán phù hợp với thu nhập của NLĐ. Thủ tướng hoan nghênh Tổng LĐLĐVN đã tích cực phối hợp với các ban, bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Hà Nam sớm khởi công xây dựng TCCĐ trên địa bàn. Thủ tướng cũng đã thăm hỏi nhu cầu của CN về căn hộ trong Khu TCCĐ. Ghi nhận mong muốn các CN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải giám sát chặt chẽ việc thi công công trình để chất lượng căn hộ bán, cho thuê thực tế phải tốt như căn hộ mẫu; phải lựa chọn được nhà thầu chất lượng, đảm bảo tiến độ xây dựng, không được lấy lãi nhiều. Đặc biệt, Thủ tướng đã căn dặn: “Việc xây dựng các KTC là để phục vụ đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những NLĐ xa quê, muốn gắn bó với DN và sinh sống trên địa bàn tỉnh. Do đó, Tổng LĐLĐVN phải ưu tiên những đoàn viên, NLĐ khó khăn, thu nhập thấp mua nhà, thuê căn hộ”.

“Một đồng của công nhân cũng quý”

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã xuống xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) để thăm khu nhà trọ CN, tặng quà 3 gia đình CN, con CN và trực tiếp chứng kiến gia đình NLĐ nấu và dùng bữa ăn tối. Tại đây, Thủ tướng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho gia đình anh Vũ Duy Tâm (quê Thanh Hóa, CN Cty Honda Việt Nam, chi nhánh Hà Nam) đang thuê nhà tại xóm 2, thôn Thần Nữ 2, xã Bạch Thượng. Chia sẻ với Thủ tướng, anh Tâm bày tỏ nguyện vọng Khu TCCĐ sớm được hoàn thành trong đó có căn hộ giá rẻ, nhà trẻ, trường học, siêu thị để NLĐ có thể mua và ở ổn định. Qua đó, NLĐ yên tâm công tác, đóng góp sức mình cho sự phát triển của DN và đất nước.

Sau khi lắng nghe nguyện vọng của anh Tâm cũng như những CN đang thuê trọ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định sẽ chỉ đạo, đồng hành cùng các cấp CĐ, từng bước chăm lo tốt hơn cho NLĐ. Thủ tướng cũng mong khi được chăm sóc tốt, NLĐ sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa, để nâng cao năng suất lao động, bởi năng suất luôn gắn liền với phúc lợi.

Tại khu trọ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dặn dò ông Lương Văn Tiến (cựu chiến binh, chủ khu nhà trọ 20 phòng) cần phải phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ; không tăng giá thuê nhà trọ; giá điện, giá nước phải thu đủ, thu đúng theo quy định của Nhà nước; chú ý giữ gìn vệ sinh môi trường, tăng cường phòng chống cháy nổ để đảm bảo an toàn cho gia đình anh em công nhân. “Đặc biệt phải đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra trộm cắp, mất mát tài sản của công nhân. Bởi một đồng của công nhân cũng rất quý, họ phải rất vất vả mới làm ra được” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại khu nhà trọ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải và các Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng, Trần Văn Thuật đã tặng quà cho 24 cháu nhỏ là con gia đình CN đang thuê trọ.

Về việc hỗ trợ đoàn viên CĐ là NLĐ vay vốn để mua, thuê căn hộ trong dự án thiết chế CĐ tại KCN Đồng Văn II, Tổng LĐLĐVN đã thương thảo, đàm phán và nhận được cam kết chính thức bằng văn bản của các ngân hàng VIETINBANK, BIDV, EXIMBANK và SEABANK. Nội dung cam kết của các ngân hàng gồm việc cho đoàn viên vay tới 70% giá trị căn hộ, lãi suất cho vay năm đầu là 7,5%/năm, thời gian cho vay tối đa là 20 năm, tài sản bảo đảm là căn hộ hình thành từ nguồn vốn vay. Theo đó, nếu mua căn hộ có diện tích 30m2 với giá 150 triệu đồng, đoàn viên vay 70% giá trị căn hộ để mua nhà với thời gian vay 20 năm, thì tháng đầu tiên, họ sẽ phải trả 1,028 triệu đồng gồm cả tiền gốc và lãi, tiền lãi mỗi năm sẽ giảm dần do tiền gốc đã trả dần trong suốt quá trình. Tại năm cuối cùng của kỳ trả gốc và lãi, mỗi tháng công nhân chỉ phải trả là 588.000 đồng/tháng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn