MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương báo cáo tại hội nghị. ẢNh: PĐ.

Thừa Thiên- Huế: Tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng đời sống văn hóa đoàn viên và công nhân lao động

PHÚC ĐẠT LDO | 20/09/2018 19:57
Ngày 20.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng đời sống văn hóa đoàn viên và CNLĐ tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương - Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Liên đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên- Huế và ông Trẫn Hữu Cáo - Chủ tịch CĐ các khu kinh tế Công nghiệp chủ trì hội nghị.

Báo cáo đánh giá từ khi LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai xây dựng đời sống văn hóa cơ sở thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Việc chăm lo đời sống văn hóa trong đoàn viên, người lao động tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian qua được quan tâm. Các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin đại chúng và các hoạt động xã hội khác được công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức, qua đó góp phần nâng cao ý thức của người lao động trong công việc cũng như trong đời sống xã hội.

Hoạt động xây dựng đời sống văn hóa đã góp phần quan trọng thực hiện 3 chức năng của CĐ Việt Nam, phục vụ đắc lực việc thực hiện kinh tế xã hội, lôi cuốn, cổ vũ, động viên CNVCLĐ.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở có nơi, có lúc chưa thường xuyên. Hoạt động phong trào có nơi còn nặng hình thức, chưa quan tâm đúng mức đến chất lượng, nên chưa lôi cuốn đoàn viên tham gia tích cực.

Nội dung tuyên truyền về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở còn đơn điệu, chưa phù hợp với nhu cầu của NLĐ.

Cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao ở các KCN chưa đáp ứng yêu cầu sinh hoạt văn hóa của NLĐ.

Công nhân lao động trong các KCN tuổi đời trẻ, với hơn 80% lao động nữ. Hiện tại, chưa có nhà trẻ, trường mẫu giáo được xây dựng ở các KCN,...

Hội nghị cũng nhận được nhiều đề xuất, kiến nghị của các CĐCS và đoàn viên như cần đào tạo để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, đáp ứng yêu cầu của phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Nhà nước cần quan tâm, tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa và có chính sách ưu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng, củng cố các thiết chế văn hóa, đặc biệt ở các KCN để CNLĐ có điều kiện hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần,..

Tại hội nghị, đại diện LĐLĐ tỉnh, bà Nguyễn Khoa Hoài Hương đã tiếp thu, đánh giá cao các đề xuất, kiến nghị của các CĐCS và đoàn viên; và báo cáo Liên đoàn đã và sẽ triển khai các chương trình thiết thực, cụ thể như phong trào “Điều ước Công đoàn”, “CNVLĐ nói không với thuốc lá”…  trong thời gian tới nhằm nâng cao tối đa đời sống cho người lao động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn