MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại biểu tham dự đóng góp ý kiến.

Thúc đẩy quyền lao động và quyền công đoàn trong các hội khoa học kỹ thuật và hội nghề nghiệp

Quế Chi LDO | 18/09/2018 12:38
Ngày 18.9, tại Hà Nội, Viện Công nhân - Công đoàn (Viện CNCĐ) phối hợp với Quỹ Châu Á tổ chức Hội thảo tham vấn kết quả nghiên cứu, khảo sát nhu cầu nâng cao năng lực của các hội và hội viên về pháp luật lao động và CĐ.

Các ông: TS Vũ Minh Tiến - Viện trưởng Viện CNCĐ; PGS.TS Vũ Quang Thọ - Cố vấn trưởng Dự án; Filip Graovac - Phó Trưởng đại diện Quỹ Châu Á tại Việt Nam chủ trì.

Tham dự có đại diện lãnh đạo của Bộ Nội vụ, LĐLĐ TP. Hải Phòng, LĐLĐ tỉnh Yên Bái, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật các tỉnh: Hà Tĩnh, Yên Bái, Hải Dương; đại diện lãnh đạo các hội nghề nghiệp và hội khoa học kỹ thuật trên địa bàn Hà Nội và một số hội cấp TƯ; các nhà khoa học của một số trường Đại học, Viện nghiên cứu…

Hội thảo này nằm trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy quyền lao động và quyền CĐ trong các hội khoa học kỹ thuật và Hội nghề nghiệp đóng góp vào việc thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản ở Việt Nam”.

TS Vũ Minh Tiến - Viện trưởng Viện CNCĐ - cho biết, phần lớn các CN có tay nghề cao ở Việt Nam đều là thành viên của các hội nghề nghiệp và khoa học kỹ thuật. Những hội này có nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích cho các thành viên của họ theo Điều lệ Hội và pháp luật Việt Nam.

Tuy nhiên, những hội này đang gặp phải khó khăn, thách thức như năng lực tổ chức và nguồn lực để có thể hoạt động bền vững, hiệu quả hơn. Bản thân các hội này và các thành viên của họ ít hiểu biết về quyền lao động của họ những như hệ thống luật pháp liên quan đến lao động.

“Dự án sẽ giúp tăng cường năng lực cho các hội nghề nghiệp và hội khoa học kỹ thuật hướng tới việc thực hiện tốt hơn quyền lao động, CĐ theo quy định của pháp luật cho lao động trí thức và CN có tay nghề cao”- TS. Vũ Minh Tiến cho biết.

Toàn cảnh hội thảo.

Đóng góp ý kiến tại buổi tham vấn, hầu hết đại diện các hội nghề nghiệp và hội khoa học kỹ thuật đều đánh giá cao báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát Tổng quan đánh giá nhu cầu và thực trạng thực hiện pháp luật lao động và khoảng trống về nâng cao năng lực trong các hội khoa học kỹ thuật và nghề nghiệp do Viện CNCĐ và Quỹ Châu Á phối hợp thực hiện.

Các ý kiến cho rằng cần có cơ chế chính sách đồng bộ, phù hợp thì các hội mới phát triển. Các hội nên tập trung chức năng tư vấn, phản biện cũng như liên kết các hội với nhau để bảo vệ được quyền lợi của hội viên của mình- cũng là đoàn viên CĐ.

Các ý kiến còn cho rằng, các hội nên tập trung vận động chính sách cho người lao động (NLĐ), liên quan đến sức khỏe, tiền lương, bởi làm tốt được điều này thì NLĐ sẽ được hưởng lợi rất nhiều…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn