MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tiềm ẩn nguy hiểm từ việc khóa cửa nhốt con ở phòng để đi làm

VÂN HI LDO | 28/06/2024 10:11

Không người trông giữ hoặc tiết kiệm chi phí trông giữ mùa hè, một số phụ huynh chọn cách khoá cửa nhốt con ở phòng. Điều này tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, thậm chí để lại hậu quả nghiêm trọng đối với trẻ em.

Nhốt con trong phòng để đi làm

Lên thành phố lập nghiệp đã 5 năm qua, vì tính chất công việc phải dọn hàng đi bán từ sáng sớm nên chị Nguyễn Thị Tiên (tiểu thương bán rau tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) thường khóa cửa để 2 con ở phòng trọ một mình.

Xa quê và không có họ hàng ở gần nên chị Tiên khó gửi con cho ông bà trông giúp. Ban đầu, người tiểu thương này dự định sẽ gửi 2 con ở nhà trẻ nhưng vì chi phí khá cao cộng với việc chỉ buôn bán nửa ngày nên chị đã chọn không gửi con.

“Sáng 2h, tôi dậy nấu ăn cho các con rồi cùng chồng ra chợ lấy và bày hàng để bán đến trưa thì về nghỉ. 2 con tôi đứa lớn 7 tuổi còn đứa nhỏ 4 tuổi, vì sợ trộm cắp và các con đi ra ngoài chơi nên lúc đi, tôi đều khóa cửa nhà”, chị Tiên nói.

Lo ngại an toàn của 2 con, chị Tiên thường xuyên dặn dò các con ở nhà tự chăm sóc nhau. “Trước cũng chở 2 con ra chợ nhưng đi từ lúc sáng sớm, con ngủ chưa đủ giấc và sương sớm nên dễ đau ốm, sau tôi mới để con ở nhà. Tôi tuyệt đối cấm các con chạm đến nguồn điện hoặc tự nấu ăn”, chị Tiên nói.

Điều kiện hoàn cảnh khó khăn, nhiều phụ huynh không tìm được người trông giữ con. Ảnh: Mỹ Ly

Còn bà Nguyễn Thị Cương (chủ nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) lại trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ cho người thuê trong dãy trọ.

“Dãy trọ tôi có 2 phòng có con nhỏ, trước họ cũng nhốt con ở phòng rồi nhờ tôi thỉnh thoảng đi xem để ý giúp. Tôi thấy thương nên trông giữ giúp, phần vì trẻ con hiếu động chẳng may để các con ở phòng một mình nghịch phá lại xảy ra chuyện không may”, bà Cương cho hay.

Cần nâng cao ý thức bảo vệ trẻ em

Việc phụ huynh khóa cửa để con ở nhà một mình không hiếm nhưng điều này tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, đã không ít trường hợp các vụ cháy làm thiệt hại về người và tài sản mà nguyên nhân là do người thân khóa cửa để trẻ con trong nhà.

Gần đây nhất, vào ngày 24.6 vừa qua, vụ cháy thương tâm ở Đà Lạt làm 3 trẻ tử vong xuất phát từ việc người mẹ trong lúc nấu nướng đã tranh thủ đi mua bỉm, sữa. Có thể lo cho an toàn của các con nên đã khoá cửa nên đã xảy ra vụ cháy khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, nguyên nhân cơ bản dẫn đến cháy nổ xuất phát từ các nguồn nhiệt trong gia đình như hệ thống điện tử, hệ thống điều hòa, bếp đun, bình nóng lạnh...

Để bảo đảm an toàn cho trẻ trước những nguy cơ cháy nổ khi ở nhà một mình, phụ huynh cần hướng dẫn những đồ vật gì các con được phép chơi đùa, những đồ vật gì không được phép chơi đùa.

Tuyệt đối không được khóa trái cửa nhốt trẻ ở nhà một mình với bất kỳ lý do nào. Cần đặt chìa khóa cửa chính tại một nơi quy định hoặc trong tầm tay của các em nhỏ khi đi ngủ để các em nhỏ có thể tìm được chìa khóa nhanh chóng và mở cửa trong trường hợp có hỏa hoạn hay các sự cố khác.

Trường hợp có việc gấp hay cần phải ra ngoài trong thời gian ngắn, có thể nhờ người thân, hàng xóm trông chừng trẻ giúp, không nên khóa trái cửa. Trước khi ra khỏi nhà, các bậc phụ huynh cần lưu ý chủ động kiểm tra, khóa bình gas, tắt bình nóng lạnh, bếp điện đun nấu và các thiết bị tiêu thụ điện khi không sử dụng. Dùng băng keo dán các ổ cắm điện mà trẻ dễ tiếp cận trong nhà.

Đặc biệt, không giao cho trẻ nhỏ thực hiện việc đốt vàng mã; hạn chế giao cho trẻ nhỏ thực hiện việc dùng bếp lửa để đun nấu đề phòng hỏa hoạn và bị bỏng; không giao cho trẻ nhỏ sử dụng bàn là, bếp điện, lò sấy, các loại thiết bị sinh nhiệt khác bởi sự lơ là của trẻ có thể dẫn đến nguy cơ gây chập, cháy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn