MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp Tiền Giang Nguyễn Thị Thùy Dương trao quà hỗ trợ cho CNLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Lý Oanh

Tiền Giang: Hơn 2 tỉ đồng hỗ trợ cho công nhân lao động gặp khó khăn

LÝ OANH LDO | 15/10/2020 09:50
Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, tác động việc làm và thu nhập khiến đoàn viên và người lao động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang gặp không ít khó khăn.

Với chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống của đoàn viên và người lao động, ngày 9.6.2020, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã ban hành Công văn 1001 về việc hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tổ chức triển khai đến 100% LĐLĐ cấp huyện, công đoàn cấp ngành, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã triển khai đến đoàn viên và người lao động công văn trên, hướng dẫn các CĐCS xét, lập hồ sơ đề nghị chi hỗ trợ cho những đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 105 triệu đồng (500 ngàn đồng/trường hợp). Ngoài ra, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chi hỗ trợ cho 7.265 đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Thùy Dương cho biết: Do gặp khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19, một số doanh nghiệp buộc phải giảm số lượng CNLĐ như Công ty TNHH Dụ Đức giảm 850 CNLĐ, Công ty TNHH Freeview giảm 1.500 CNLĐ, Công ty TNHH Túi xách Simone giảm 3.400 CNLĐ, Công ty TNHH Knitpassion giảm 1.400 CNLĐ…; tổng số giảm 8.050 CNLĐ.

Các công ty: TNHH MTV Trung Tín tạm hoãn hợp đồng lao động 150 CNLĐ, TNHH Kap vina tạm hoãn HĐLĐ 900 CNLĐ… Trước tình hình khó khăn, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã xét tặng, trợ cấp trên 700 phần quà cho CNLĐ gặp khó khăn (300 ngàn đồng/phần); đồng thời, đề xuất LĐLĐ tỉnh xét 473 trường hợp (đã được xét 144 trường hợp, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng).

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Mỹ Tho Từ Văn Dũng, thời gian qua, đơn vị tập trung công tác giám sát tình hình cắt giảm lao động ở các doanh nghiệp bị thu hẹp sản xuất do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng giải quyết tranh chấp lao động do chấm dứt hoặc tạm hoãn HĐLĐ ở các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tiếp tục hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách hỗ trợ CNLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ và kiến nghị các ngành chức năng hỗ trợ cho 1.999 CNLĐ không hưởng lương trong thời gian tạm hoãn HĐLĐ do bị ảnh hưởng dịch bệnh.

Thời gian tới các cấp công đoàn tiếp tục tham gia xét trợ cấp cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và giới thiệu việc làm cho người lao động, đồng hành cùng doanh nghiệp khắc phục khó khăn sau dịch. Đồng thời, tiếp tục thực hiện việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 khi Tổng Liên đoàn điều chỉnh mở rộng thời gian…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn