MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công đoàn tỉnh Tiền Giang nổ lực để giới thiệu việc làm cho người lao động khi bị mất việc. Ảnh: Kỳ Quan

Tiền Giang: Nỗ lực giới thiệu tìm việc làm cho người lao động

Thành Nhân LDO | 02/02/2023 11:57

Cuối năm 2022, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang bị thiếu đơn hàng, phải cắt giảm nhân lực. Sau Tết Nguyên đán 2023, số lượng người lao động quay trở lại làm việc đạt, 97,13%. Bên cạnh đó, Công đoàn tỉnh Tiền Giang đã nắm thông tin về việc làm để giới thiệu việc làm cho người lao động.

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh Tiền Giang, cuối năm 2022, toàn tỉnh có 18 doanh nghiệp, hợp tác xã với 10.869 công nhân lao động bị ảnh hưởng sẽ giảm giờ làm, cắt giảm lao động. Sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tính đến ngày 30.1.2023 (nhằm ngày mùng 9 Tết) tổng số doanh nghiệp, hợp tác xã trở lại sản xuất là 305/314 doanh nghiệp, đạt tỉ lệ 97,13%, tương ứng với 95.374/98.954 công nhân lao động trở lại làm việc. Ngoài ra, có 9 doanh nghiệp tạm ngưng sản xuất - nguyên nhân doanh nghiệp không có đơn hàng.

Theo báo cáo ngày 27.1.2023 của UBND tỉnh Tiền Giang, trong tháng đã tư vấn cho 1.660 lượt lao động giới thiệu việc làm cho 123 lượt lao động, trong đó có 36 lao động có được việc làm ổn định, có 37 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài. Bên cạnh đó, đã ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 923 lao động với tổng số tiền chi trả tương đương 17,2 tỉ đồng.

Cán bộ Công đoàn của tỉnh Tiền Giang nắm sát tình hình ở cơ sở để hỗ trợ đoàn viên Công đoàn, người lao động. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Tiền Giang

Trao đổi với PV Báo Lao Động ngày 2.2.2023, ông Hoàng Khắc Tinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang cho biết, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trên địa bàn thường xuyên theo dõi, kịp thời báo cáo tình hình cắt giảm, chấm dứt hợp đồng lao động và phương án thực hiện của doanh nghiệp. Đặc biệt, chỉ đạo CĐCS doanh nghiệp tham gia cùng với người sử dụng lao động tìm giải pháp khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất; góp ý phương án cắt, giảm lao động như giảm giờ làm, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của người lao động. 

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người lao động an tâm lao động, sản xuất, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn tỉnh Tiền Giang còn nắm thông tin về nhu cầu việc làm của doanh nghiệp để giới thiệu cho người lao động đang bị tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động tìm việc tại doanh nghiệp đang tuyển dụng lao động.

Đồng thời, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã yêu cầu các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với ngành chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, nhất là việc tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động... của người lao động tại doanh nghiệp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn