MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - ông Lê Văn Hưởng - chúc mừng CNLĐ Ngô Thị Thúy được tuyên dương, khen thưởng. Ảnh: PV

Tiền Giang: Tuyên dương những công nhân vững vàng, quả cảm

KỲ QUAN LDO | 02/07/2018 06:28
Nếu không có họ - những công nhân vững vàng, quả cảm, có lẽ những vụ ngừng việc tập thể ở Tiền Giang liên quan đến Dự Luật Đơn vị hành chánh - kinh tế đặc biệt đã trầm trọng hơn nhiều.

Họ đã bất chấp sự đe dọa, kích động, lôi kéo, vẫn bám vị trí làm việc và vận động, giải thích cho nhiều người khác cùng trở lại làm việc. Họ xứng đáng được tuyên dương.

Xứng đáng được tuyên dương, khen thưởng

Dù là ngày nghỉ (thứ Bảy, 30.6) nhưng hầu hết các vị lãnh đạo tỉnh, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đều có mặt dự Hội nghị khen thưởng 280 công nhân lao động (CNLĐ) tiêu biểu, những người đã vững vàng, quả cảm bám vị trí làm việc và vận động nhiều người khác trở lại làm việc trong vụ ngừng việc tập thể (NVTT) vừa qua trong một số doanh nghiệp (DN) ở Tiền Giang. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - ông Trương Văn Hiền - cho biết, từ ngày 11 - 15.6 vừa qua, có 16/61 DN tại 2 khu công nghiệp (KCN) Tân Hương (huyện Châu Thành) và Long Giang (huyện Tân Phước) xảy ra NVTT, nơi ngắn nhất 1 ngày, nơi dài nhất 5 ngày. Các vụ NVTT đều ôn hòa, không có đập phá đồ đạc. Nguyên nhân do 1 nhóm người quá khích (đến từ TPHCM và tại chỗ) đã kích động, lôi kéo, ngăn cản không cho CNLĐ ở các DN vào làm việc. Lãnh đạo tỉnh, LĐLĐ tỉnh, các cơ quan chức năng, BCH CĐCS các DN đã dùng nhiều biện pháp tuyên truyền, giải thích để CNLĐ hiểu rõ mình bị lợi dụng, trở lại làm việc. Đặc biệt, trong những ngày “nóng bỏng” ấy, có rất nhiều CNLĐ đã vững vàng, quả cảm bám vị trí làm việc và vận động nhiều người khác trở lại làm việc. Nhờ đó mà nhiều DN đã trở lại hoạt động bình thường chỉ sau 1 ngày ngừng việc. Sự vững vàng, quả cảm của những CNLĐ đã tạo hiệu ứng rất tốt, góp phần làm cho NVTT không lan rộng ra. “Họ là những tấm gương tiêu biểu xúng đáng được biểu dương, khen thưởng” -ông Hiền nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - ông Lê Văn Hưởng, người có mặt gần như xuyên suốt tại 2 KCN Tân Hương và Long Giang trong những ngày xảy ra NVTT, trong buổi tuyên dương đã gặp gỡ thăm hỏi, động viên CNLĐ như gặp lại người thân. Sau những ngày “sóng gió”, giữa người lãnh đạo tỉnh với nhiều CNLĐ tiêu biểu ở 2 KCN đã trở nên gần gũi, thân quen. Ông Hưởng đánh giá: Những CNLĐ kiên định, quả cảm bám vị trí làm việc đã giúp giảm thiệt hại cho DN, góp phần giúp an ninh trật tự (ANTT) địa phương sớm trở lại ổn định, bảo vệ hình ảnh thân thiện của địa phương trong mắt các nhà đầu tư. 280 CNLĐ được tuyên dương, khen thưởng là những người tiêu biểu nhất trong tống số hàng chục ngàn CNLĐ đã không nghe theo sự kích động, lôi kéo, xúi giục của kẻ xấu. Họ đích thực là những CNLĐ bản lĩnh, chững chạc, là vốn quý của DN, địa phương.

Mong muốn ổn định việc làm

Có mặt tại buổi tuyên dương, khen thưởng, anh Huỳnh Văn Nhiều - CNLĐ Cty Dệt Kangna Việt Nam (KCN Long Giang) - cho biết, nhờ sự tuyên truyền, giải thích kịp thời của tổ chức Công đoàn (CĐ), đặc biệt là khi đọc “Lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN” của cán bộ CĐ phát, anh sớm nhận thức rõ sự việc. Và anh đã bất chấp sự ngăn cản, đe dọa, lôi kéo của những người quá khích, cùng nhiều CNLĐ khác trong Cty bám vị trí làm việc và vận động nhiều đồng nghiệp trở lại làm việc như mình. Nhờ có những người như anh Nhiều mà chỉ sau 1 ngày ngừng việc, toàn bộ 3.200 CNLĐ Cty Kangna đã trở lại làm việc bình thường. Từ “điểm sáng” Cty Kangna, tình hình ngừng việc tại KCN Long Giang qua ngày thứ 2 đã dịu đi, không lan rộng ra. Anh Nhiều nói: “Qua sự việc này, chúng tôi càng ý thức không để kẻ xấu lợi dụng, không làm ảnh hường đến sản xuất của Cty, đến ANTT địa phương. Điều chúng tôi mong muốn có việc làm và thu nhập ổn định để lo cho cuộc sống gia đình”.

Còn CNLĐ Ngô Thị Thúy (Cty TNHH Freeview TG - KCN Tân Hương), khi xảy ra tình trạng một số CNLĐ trong Cty bị kích động, xúi giục ngừng việc, bản thân chị cũng bị lôi kéo. Nhưng nhờ các anh chị trong BCH CĐCS Cty kịp thời tuyên truyền, giải thích, chị Thúy sớm nhận ra vấn đề là CNLĐ đang bị lợi dụng lòng yêu nước để làm những việc sai quấy. Chị cùng nhiều đồng nghiệp đã kiên trì bám công việc, giúp Cty sớm trở lại hoạt động bình thường. Cả Chủ tịch (Lê Võ Hữu Hạnh) và Phó Chủ tịch CĐCS Cty Freeview TG (Nguyễn Thị Thùy Linh) đều được LĐLĐ tỉnh Tiền Giang khen thưởng vì đã tích cực vận động đoàn viên, CNLĐ yên tâm lao động, sản xuất, góp phần ổn định tình hình ANTT trong KCN. Những tấm gương như anh Nhiều, chị Thúy, anh Hạnh, chị Linh đã cho thấy, chuyện NVTT đã qua chỉ là 1 phút “xốc nổi” của một số người, chứ hầu hết CNLĐ đều có suy nghĩ đúng đắn, có mối quan tâm hàng đầu là việc làm và thu nhập ổn định. Đồng hành và chia sẻ với địa phương và CNLĐ, các DN trong 2 KCN Tân Hương và Long Giang đã có quyết định rất “fair play” - trả lương đầy đủ cho CNLĐ trong 3 ngày NVTT, ai nghỉ nhiều hơn thì tính vào phép năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn