MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Trần Thị Diệu Thúy (bên trái) - Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - tặng hoa và trao vốn của CEP cho người lao động nghèo giúp họ vượt qua khó khăn. Ảnh: NAM DƯƠNG

Tiếp thêm sức mạnh để người lao động vượt qua khó khăn, nghịch cảnh

Nam Dương LDO | 03/05/2022 06:30

Nhiều người lao động trong lúc gặp khó khăn, nghịch cảnh đã được tổ chức công đoàn hỗ trợ, giúp đỡ, từ đó họ đã vượt qua được khó khăn.

Thoát “vòi bạch tuộc cho vay nặng lãi” từ vốn vay của công đoàn

“Cuộc sống dạo này ổn định rồi anh ơi. Giờ thì không còn nơm nớp nỗi lo bị đòi nợ nữa”. Chị Nguyễn Thị Ngọc Oanh, CN Cty TNHH Hai Thanh (KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè), giọng hồ hởi mở đầu câu chuyện với tôi như thế. Ít ai biết được rằng, để có những câu nói hồn nhiên, đầy vui vẻ đó, là cả một quá trình vượt khó của gia đình chị Oanh và có sự hỗ trợ tích cực từ nguồn vốn của tổ chức Công đoàn, trực tiếp là của Tổ chức Tài chính vi mô CEP (do LĐLĐ TPHCM sáng lập từ năm 1991).

Hơn 10 năm trước, cha chị Oanh bị tai nạn giao thông, phải mổ nhiều lần. Do hoàn cảnh của gia đình lúc đó gặp nhiều khó khăn, chỉ có mình cha chị đi làm. Mẹ chị bán hàng ăn sáng nhỏ, trong khi 3 chị em còn nhỏ, nên gia đình đã phải vay mượn nhiều tiền để lo cho cha chị. “Cứ 1 triệu đồng phải trả lãi 15.000 đồng/ngày, tương đương 45%/tháng và 540%/năm, nên chẳng mấy chốc số tiền vay mượn của gia đình tôi đã lên rất lớn, khiến cho gia đình không thể chi trả nổi cả gốc, cả lãi và cứ thế, lãi mẹ đẻ lãi con” chị Oanh buồn bã nhớ lại.

Chị kể tiếp giọng vẫn đầy xúc động: Ngoài việc gọi điện thúc nợ, lâu lâu trước cửa nhà chị lại có một nhóm người xăm trổ đầy mình, để dao sẵn trên xe đe dọa đòi nợ. Sau một thời gian, gia đình chị Oanh đã phải bán nhà theo kiểu bị siết nợ, rồi về quê ở Long An mua lại một căn nhà nhỏ, cũ để sinh sống. Bản thân chị thì phải nghỉ học và xin vào làm tại Cty Hai Thanh để giúp đỡ cha mẹ.

Biết hoàn cảnh của chị, cán bộ công đoàn Cty Hai Thanh đã giới thiệu, bảo lãnh để chị được vay tiền với lãi suất thấp từ CEP. Chị kể, khi được giới thiệu về lãi suất thấp như thế, chị không thể tin được vì vốn đã quen với việc phải trả lãi rất cao của gia đình trước đây. Lần đầu chị đăng ký vay được 8 triệu đồng. Tiết kiệm tiền lương hằng tháng chị trả dần. Khi trả hết, chị lại vay nữa và nhờ bạn bè đứng tên vay giùm thêm. Từng bước, chị trả nợ được dần, trang trải cuộc sống, lo cho cha mẹ và các con ăn học, sửa sang lại nhà cửa.

“Nhờ tiền của CEP mà gia đình tôi đã trả hết nợ vay bên ngoài, tiết kiệm được tiền để mua xe máy đi làm. Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, CEP còn trao học bổng cho con tôi. Giờ đây, tôi vẫn vay của CEP 40 triệu đồng để làm kinh tế phụ, tăng thu nhập cho gia đình”, chị Oanh phấn khởi chia sẻ.

Chị Oanh chỉ là một trường hợp điển hình nhờ nguồn vốn vay của CEP mà đã thoát được “vòi bạch tuộc cho vay nặng lãi” và có được cuộc sống bình yên. Bà Nguyễn Hoàng Vân, Tổng Giám đốc CEP cho biết, hơn 30 năm qua, CEP đã đưa hỗ trợ trên 4,8 triệu lượt hộ CN, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền cho vay khoảng  65.000 tỉ đồng. Nhờ nguồn vốn này rất nhiều hộ gia đình CN, NLĐ đã vượt khó, thoát nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Hỗ trợ người lao động khi bị bệnh tật

Ngày 6.4 vừa qua, CĐ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) cùng đại diện “Quỹ Tương thân tương trợ Saigon Co.op” đã đến nhà thăm và trao hỗ trợ cho 2 đoàn viên công đoàn bị mắc bệnh nan y, có hoàn cảnh khó khăn là chị T.T.T.T và chị N.T.M.T.

Đầu tháng 3.2022, sau khi khám bệnh, chị T.T.T.T, nhân viên Co.opmart Xa lộ Hà Nội, được Bệnh viện Thủ Đức chẩn đoán bệnh xuất huyết dưới nhện từ động mạch nội sọ khác. Do bệnh tình nặng, chị T.T.T.T được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị bằng phương pháp can thiệp nội mạch. Tại đây, chị T.T.T.T được các bác sĩ phẫu thuật nối lại một động mạch máu não bị đứt, nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi điều trị. Do phải chi phí chữa bệnh dài ngày, gia cảnh chị T gặp rất nhiều khó khăn.

Đại diện CĐ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) cùng đại diện “Quỹ Tương thân tương trợ Saigon Co.op” trao hỗ trợ cho người lao động bị bệnh nan y, hiểm nghèo. Ảnh: ĐỨC LONG

Trước hoàn cảnh đó, CĐ Saigon Co.op và đại diện “Quỹ Tương thân tương trợ Saigon Co.op” đã trao hỗ trợ chị T.T.T.T 100 triệu đồng để giúp cho gia đình có thêm chi phí điều trị bệnh cho chị.

Còn chị N.T.M.T - nhân viên Trung tâm phân phối Thực phẩm tươi sống Saigon Co.op - thì bị ung thư tuyến giáp, hiện đã được mổ và đang trong giai đoạn tiếp tục điều trị, nên cũng gặp nhiều khó khăn. CĐ Saigon Co.op và đại diện “Quỹ Tương thân tương trợ Saigon Co.op” đã trao hỗ trợ chị N.T.M.T 50 triệu đồng để tiếp sức cho gia đình có thêm nguồn lực chăm lo.

Ông Tạ Quang Bắc - Phó Chủ tịch CĐ Saigon Co.op - cho biết, do đặc thù đơn vị có gần 18.000 lao động, đang làm việc ở nhiều địa phương trong cả nước, nên có nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, cũng có nhiều người vừa có hoàn cảnh khó khăn lại mắc bệnh nan y, nên cuộc sống càng thêm vất vả. Từ đó, CĐ phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám đốc có quy chế vận động anh em trong đơn vị giúp đỡ những hoàn cảnh bệnh nan y, hiểm nghèo mỗi người 50 triệu đồng, còn với những người bị bệnh nan y, hiểm nghèo mà có hoàn cảnh khó khăn thì được hỗ trợ 100 triệu đồng, nhằm chia sẻ, giúp họ vượt qua khó khăn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn