MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ TP Hải Phòng chủ trì hội nghị đánh giá tình hình đời sống, việc làm người lao động do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung

Tiết kiệm chi thường xuyên, tập trung hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng COVID-19

Đặng Luân LDO | 29/04/2020 11:42

LĐLĐ TP.Hải Phòng sẽ trích ngân sách hỗ trợ lao động thuộc 4 nhóm đối tượng: lao động nữ mang thai; lao động nữ nuôi con dưới 24 tháng tuổi; lao động mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày, tai nạn lao động; vợ chồng CNLĐ bị tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Sáng 29.4, LĐLĐ TP Hải Phòng tổ chức hội nghị đánh giá tình hình đời sống, việc làm công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo báo cáo của LĐLĐ thành phố, dịch COVID-19 kéo dài, diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp dẫn đến tình trạng giãn hoãn, thiếu việc làm.

Cụ thể, tính đến 28.4, trên địa bàn thành phố có 293 doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, 267 doanh nghiệp thu hẹp sản xuất do dịch bệnh. Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động là hơn 6.000 người, lao động ngừng việc hưởng lương chờ việc là gần 7.000 người.

Các trường hợp lao động khó khăn, do dịch bệnh COVID-19 tiếp tục bị tạm hoãn hoặc chấm dứt hợp đồng tính đến tháng 4.2020 gồm: lao động nữ mang thai 249 người; lao động nuôi con nhỏ dưới 24 tháng 509 người; hai vợ chồng đều bị tạm hoãn hoặc chấm dứt hợp đồng 263 trường hợp; lao động bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, ốm đau kéo dài 67 trường hợp.

Chia sẻ khó khăn với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các cấp công đoàn thành phố phát gần 375.000 khẩu trang, hơn 16.000 chai dung dịch sát khuẩn cùng nhiều trang thiết bị y tế phục vụ công tác chống dịch.

Công đoàn Hải Phòng vận động đơn vị, doanh nghiệp trao gần 1.500 suất quà, 50 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng; vận động chủ nhà trọ giảm giá thuê 814 phòng trọ với 3.350 công nhân, lao động được hưởng lợi (giảm từ 30-100%)…

Đại diện công đoàn cơ sở doanh nghiệp KCN Tràng Duệ chia sẻ khó khăn, giải pháp hỗ trợ người lao động do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung

Tại hội nghị, đại diện công đoàn cơ sở các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh chia sẻ, trao đổi khó khăn đã, đang và sẽ gặp phải khi dịch bệnh tiếp tục kéo dài như phải giải thể nhà xưởng, cho công nhân ngoại tỉnh nghỉ việc, giảm giờ làm, ngày làm việc trong tháng…

Bên cạnh đó, công đoàn cơ sở bày tỏ lo ngại khi dịch bệnh kết thúc, các doanh nghiệp quay trở lại sản xuất sẽ đối diện việc thiếu công nhân, lao động, vì trong thời gian doanh nghiệp cho người lao động nghỉ nhỡ việc không hưởng lương, nhiều công nhân đã đi tìm việc làm mới…

Trước khó khăn mà doanh nghiệp, người lao động phải đối diện do dịch bệnh COVID-19, tại hội nghị, ông Tống Văn Băng – Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng đề nghị công đoàn cấp trên cơ sở giám sát việc thống kê, lập danh sách đối tượng là CNLĐ đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24.4.2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, khẩn trương thống kê, tổng hợp số liệu công nhân, lao động bị ngừng việc, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động thuộc các 4 trường hợp: lao động nữ mang thai, lao động nữ nuôi con dưới 24 tháng tuổi, gia đình 2 người (vợ và chồng) đều bị tạm hoãn, mất việc và lao động mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày, tai nạn lao động. Dự kiến, trong tuần tới (từ ngày 4 đến 10.5), LĐLĐ TP.Hải Phòng sẽ trích ngân sách hỗ trợ lao động thuộc 4 nhóm đối tượng này.

Ông Tống Văn Băng đề nghị công đoàn các cấp hạn chế hoạt động chưa cần thiết, tiết kiệm chi thường xuyên, chưa mua sắm mới trong giai đoạn hiện nay để tập trung nguồn lực chăm lo người lao động chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Các công đoàn cơ sở chủ động phương án, phối hợp doanh nghiệp bảo đảm quyền lợi tối đa cho người lao động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn