MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

“Tín dụng đen” tràn vào fanpage công ty tung tin vu khống đòi nợ công nhân

PHẠM DUY LDO | 19/05/2022 10:21

Bình Thuận - Công đoàn cơ sở và công nhân tại một công ty trong Khu công nghiệp Hàm Kiệm II ở Bình Thuận đang rất bức xúc vì một số tài khoản Facebook cá nhân vào trang Facebook Công đoàn công ty để bình luận “đòi nợ” công nhân và đăng tải nội dung sai sự thật về công ty.

“Rải” bình luận đòi nợ ở dưới các bài viết về thông tin Công đoàn

Thời gian qua, Công ty TNHH Quốc tế RR (tên công ty đã được viết tắt) có sử dụng trang Facebook có tên Công đoàn Công ty TNHH Quốc tế RR để truyền tải các thông tin, chế độ chính sách, thủ tục đến công nhân, người lao động.

Tuy nhiên, một vấn nạn đang xảy ra khiến phía Công đoàn công ty cũng như công nhân bức xúc là nhiều tài khoản Facebook cá nhân vào bình luận các nội dung với thông tin cá nhân của người khác kèm đòi nợ. Đáng lưu ý, có trường hợp công nhân được công ty mời lên xác minh thì cho biết, không vay tiền của bất kỳ ai.

Một bình luận đòi nợ dưới bài viết về tiền lương trên trang Facebook Công đoàn công ty. Ảnh chụp màn hình

Qua quan sát trên fanpage Công đoàn công ty TNHH Quốc tế RR, dưới 1 bài đăng tuyên truyền về nội dung tăng tiền lương thì xuất hiện tài khoản Facebook cá nhân Nguyen Thanh Binh bình luận về thông tin cá nhân chị H.T.N.L kèm nội dung “mua điện thoại sau đó không chịu thanh toán và có ý định giật nợ”. Theo số điện thoại đăng tải, phóng viên đã liên hệ chị L và người này bất ngờ về thông tin trên, cho rằng mình có mua điện thoại và vẫn trả tiền hằng tháng. Nội dung đòi nợ do Facebook Nguyen Thanh Binh bình luận không chỉ ở 1 bài viết mà còn bình luận ở nhiều bài viết khác trên trang.

Tiếp đó, ở nhiều bài viết có các Facebook cá nhân Quyên Thành, Minh Hà bình luận nội dung “nhờ công ty nhắn ông N.V.Q (kèm thông tin cá nhân) liên hệ với số điện thoại… để giải quyết việc riêng có liên quan đến tiền bạc”.

Vào cả mục “đánh giá” trang Facebook để đăng nội dung đòi nợ

Đó chỉ là những bình luận dưới những bài đăng gần đây trên trang Công đoàn công ty này. Đáng lưu ý, các tài khoản Facebook cá nhân được cho là của các đối tượng cho vay tín dụng đen còn vào mục “đánh giá” trên fanpage để đăng các đề xuất với nội dung “đòi nợ” công nhân.

Vào mục “đánh giá” trang Facebook để đăng nội dung đòi nợ nhằm mục đích để quản trị viên không xóa được. Ảnh chụp màn hình

Như tài khoản Facebook Nguyễn Hoàng Bảo Long, Châu Minh Trúc đánh giá với nội dung “yêu cầu Công ty TNHH Quốc Tế RR nhắc nhở công nhân phòng kiểm hàng H.T.M.X trả nợ gấp…”. Bên dưới những bài đánh giá này có Facebook Nguyễn Thành bình luận hình ảnh với nội dung sai sự thật về công ty RR.

Bình luận hình ảnh chứa nội dung sai sự thật về công nhân và công ty. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, hình ảnh chứa nội dung tên công ty, địa chỉ công ty và “đơn tố cáo môi trường làm việc không lành mạnh” đề tên của chị H.T.M.X. Nội dung đăng tải sai sự thật rằng, công ty “ăn chặn lương thưởng của nhân viên, bóc lột sức lao động công nhân của phía ban quản lý, kèm theo số điện thoại ghi tên Phong để lấy lại công bằng”.

Về vấn đề này, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Quốc tế RR - cho biết, chị H.T.M.X là công nhân đang làm việc tại công ty. Qua mời lên làm việc, chị X cho biết, hiện tại không vay tiền của ai. Hình ảnh của chị X bị ghép trên ảnh là 3 năm trước có mua laptop trả góp, đã trả hết tiền và nội dung mà Facebook kia đăng tải là sai sự thật, hiện không có bất kỳ khiếu nại gì với công ty.

Chị H.T.M.X đã làm đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng. Ảnh: NVCC

Qua sự việc này, chị H.T.M.X đã làm đơn khiếu nại gửi đến Công an địa phương, Công đoàn các KCN, Công ty RR. Trong đơn, một lần nữa, chị X khẳng định nội dung đăng tải có gắn hình chị là sai sự thật và mong cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết để yên tâm lao động sản xuất, tránh ảnh hưởng đến bản thân và công ty.

“Trước giờ không phải không có tình trạng bình luận, đăng tải thông tin đòi nợ được cho là liên quan đến công nhân trên trang của công ty. Nhưng gần đây có những hình ảnh được đăng tải với nội dung sai sự thật về Công ty RR gây ảnh hưởng đến uy tín công ty. Như công nhân có nguyện vọng muốn vào công ty làm mà đọc những thông tin sai sự thật này thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm lý” - chị Đoàn Thị Mỹ Thạch, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Quốc tế RR, cho biết thêm.

Quản lý nhân sự một công ty trong KCN Phan Thiết bị nhắn tin đe dọa. Ảnh chụp màn hình.

Một trường hợp khác bị "khủng bố" là quản lý nhân sự một công ty trong KCN Phan Thiết, Bình Thuận. Người này bức xúc khi liên tiếp nhận tin nhắn từ các số điện thoại lạ yêu cầu “nhắn M.Q.T (kèm thông tin cá nhân) trả nợ” và còn dọa sẽ “bị đăng ảnh là đồng lõa của M.Q.T lên Facebook”. Quá bức xúc trước “họa trên trời rơi xuống”, người này phải than thở: "Làm công việc quản lý hơn 700 công nhân mà cứ liên tiếp nhận những tin nhắn đe dọa như thế này thì quá stress".

Vấn nạn tín dụng đen tràn vào trang Facebook Công đoàn công ty để lại các bình luận đòi nợ công nhân, đăng tải nội dung sai sự thật, nhắn tin "khủng bố" tinh thần vẫn đang diễn ra và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn