MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tin hoạt động Công đoàn ngày 19.4.2018

PS LDO | 20/04/2018 07:43
Cà Mau: Đề nghị tuyên truyền sâu về Đại hội công đoàn; Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tặng Kỷ niệm chương cho 12 lãnh đạo Tập đoàn TKV; LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang: Chăm lo đoàn viên, thu hút người lao động vào tổ chức công đoàn,..

Cà Mau: Đề nghị tuyên truyền sâu về Đại hội công đoàn. Sở TTTT tỉnh Cà Mau vừa có văn bản đề nghị các cơ quan báo, đài, Cổng thông tin điện tử, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện và thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến những nội dung liên quan đến tổ chức CĐ. 

Theo đó, các cơ quan nói trên cần tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các nghị quyết của BCH Trung ương Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp về giai cấp công nhân và tổ chức CĐ; đặc biệt là kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28.01.2008 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tuyên truyền công tác tổ chức đại hội CĐ các cấp; sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với đại hội CĐ các cấp; biểu dương thành tựu 5 năm của tổ chức CĐ các cấp; kết quả việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong CBVCLĐ.  NHẬT HỒ

LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang: Chăm lo đoàn viên, thu hút người lao động vào tổ chức công đoàn. Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Thị Thu Thủy, trong quý II.2018, các cấp CĐ chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ.

Trong đó, cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: Các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tập trung xây dựng quy chế hoạt động của ban chấp hành, ủy ban kiểm tra, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội; tiếp tục chuẩn bị tốt nội dung, chương trình để tổ chức thành công Đại hội CĐ tỉnh lần thứ XVI; tổ chức tập huấn cho cán bộ CĐCS; tổ chức tốt các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ nhấn mạnh tới việc thực hiện tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động để thu hút người lao động tự giác gia nhập tổ chức CĐ. Qua đó, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đã đề ra trong năm 2018.

Trước đó, trong quý I.2018, các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 đảm bảo chất lượng, tiến độ và thể hiện được phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.  VŨ HẢI

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tặng Kỷ niệm chương cho 12 lãnh đạo Tập đoàn TKV. Ngày 19.4, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên khai mạc Đại hội V CĐ Than - Khoáng sản VN nhiệm kỳ 2018-2023.

Các đồng chí Trần Thị Bích Thủy - Phó ban Dân vận T.Ư; Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Lê Minh Chuẩn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV); Đặng Thanh Hải - Tổng Giám đốc TKV - dự lễ khai mạc.

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, CĐ TKV đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, thể hiện rõ nét hoạt động đặc thù của ngành nghề. Một số điểm nổi bật trong hoạt động của CĐ TKV là đã tham gia cùng chuyên môn luôn ưu tiên giải quyết vấn đề thu nhập, đảm bảo đời sống cho NLĐ. Bình quân thu nhập của NLĐ tăng dần qua các năm (2013 là 7,9 triệu đồng; 2016: 9,1 triệu đồng; 2017: 9,6 triệu đồng).

Tại đại hội, thay mặt Hội đồng thành viên Tập đoàn TKV, đồng chí Lê Minh Chuẩn đã tặng Ban Thường vụ CĐ KTV bức ảnh quý: Bác Hồ nói chuyện thân mật với CNLĐ ngành than. Ghi nhận những đóng góp của lãnh đạo Tập đoàn TKV với tổ chức CĐ, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ” cho 12 lãnh đạo Tập đoàn TKV; Đoàn Chủ tịch cũng tặng CĐ TKV bức trướng có nội dung "Đại hội CĐ Than - Khoáng sản VN lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 - Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì lợi ích của đoàn viên và NLĐ, vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn TKV".  HÀ ANH

Đồng chí Nguyễn Tử Phương tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An. Ngày 19.4, Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023 đã tiến hành bầu 44 đồng chí vào BCH. BCH cũng đã tiến hành kỳ họp thứ nhất bầu 14 đồng chí vào Ban Thường vụ.

Đồng chí Nguyễn Tử Phương tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; các đồng chí được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh: Nguyễn Kỳ Sơn, Nguyễn Thị Thu Nhi và Nguyễn Chí Công. Kỳ họp cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh gồm 6 đồng chí, đồng chí Nguyễn Công Danh - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra - tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ này.

Đại hội cũng tiến hành bầu 10 đại biểu chính thức tham dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Báo Lao Động trân trọng chúc mừng đồng chí Nguyễn Tử Phương và các đồng chí đã trúng cử BCH Công đoàn Nghệ An khóa XVIII.  TR.LƯU - Q.ĐẠI

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn