MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kỳ đại hội cuối cùng của Công đoàn Giáo dục TP.Sầm Sơn, ngày 12.7.2017. Sau ngày này, các công đoàn nhà trường sẽ trực thuộc LĐLĐ TP.Sầm Sơn. Ảnh: P.V

Tinh gọn hơn, hiệu quả hơn

XUÂN HÙNG - THANH HUÊ LDO | 01/11/2017 12:29

Đến nay, 27/27 LĐLĐ cấp huyện ở Thanh Hoá đã hoàn thành việc sắp xếp công đoàn (CĐ) Giáo dục huyện. Chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận cao của các cấp uỷ, chính quyền và phù hợp với hoạt đồng CĐ, bớt trung gian, tinh gọn hơn và hiệu quả hơn.

Chấm dứt trung gian, lơ lửng

Theo Điều lệ CĐ Việt Nam và theo phân cấp quản lý, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá quản lý trực tiếp 27 LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là LĐLĐ cấp huyện) và phân cấp cho LĐLĐ cấp huyện quản lý 27 CĐ Giáo dục (CĐGD) các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là CĐGD cấp huyện). Số CĐ cơ sở do CĐGD cấp huyện quản lý là 2.031 CĐ cơ sở với 47.597 đoàn viên CĐ.

Với mô hình hiện tại, CĐGD cấp huyện là CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở nhưng chịu sự chỉ đạo hoạt động trực tiếp và toàn diện của LĐLĐ huyện - cũng là CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, vì vậy công tác phối hợp chỉ đạo giữa LĐLĐ cấp huyện và CĐGD có lúc chưa nhịp nhàng. Bên cạnh đó, hoạt động của CĐGD huyện không có sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy và sự phối hợp của chính quyền đồng cấp, do đó khó khăn cho việc triển khai nhiệm vụ chính trị, giải quyết những phát sinh trong quan hệ lao động, trong công tác tham gia quản lý.

Thực tế, các vấn đề quan trọng, nhạy cảm liên quan đến cán bộ, giáo viên, đoàn viên CĐ tại các trường học thuộc CĐGD huyện, như: Điều động, luân chuyển, ký kết hợp đồng làm việc, đề bạt cán bộ, giáo viên quản lý..., chủ tịch CĐGD huyện không được tham gia trực tiếp tại các hội nghị lãnh đạo chủ chốt của huyện để phản ánh những kiến nghị đề xuất của cán bộ, giáo viên. Trong khi đó, cán bộ LĐLĐ huyện lại không nắm được trực tiếp các vấn đề từ CĐGD huyện. Do là cấp “trung gian” nên CĐGD cấp huyện còn nhiều hạn chế trong việc thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên CĐ, cán bộ, giáo viên các trường học.

Chủ trương đúng đắn

Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã xây dựng Đề án số 01/ĐA-LĐLĐ sắp xếp lại mô hình CĐGD huyện, thị xã, thành phố; Hướng dẫn số 17/HD-LĐLĐ về sắp xếp lại mô hình CĐGD huyện, thị xã, thành phố. LĐLĐ tỉnh chỉ đạo 27 LĐLĐ cấp huyện ban hành quyết định giải thể và chấm dứt hoạt động của ban chấp hành CĐGD cấp huyện; chuyển các CĐCS trường học về trực thuộc LĐLĐ cấp huyện quản lý. Điều động cán bộ CĐ chuyên trách của CĐGD cấp huyện về làm việc tại cơ quan LĐLĐ cấp huyện. Các đồng chí nguyên chủ tịch CĐGD khi chuyển công tác tại các LĐLĐ cấp huyện, không đủ tuổi tái cử các chức danh theo nhiệm kỳ, nếu có nguyện vọng vẫn tiếp tục công tác cho đến khi đủ tuổi nghỉ chế độ BHXH; Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị cấp ủy cho các đồng chí được tiếp tục tham gia vào ban chấp hành LĐLĐ cấp huyện. Trường hợp cán bộ CĐ chuyên trách có nguyện vọng khác, như chuyển sang cơ quan chuyên môn thuộc các sở, phòng giáo dục, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp... được cơ quan chuyên môn có thẩm quyền đồng ý thì xem xét, tạo điều kiện cho cán bộ CĐ chuyển công tác.

Ngay từ khi có chủ trương của CĐ cấp trên, về cơ bản, cán bộ CĐGD các huyện, thị, thành phố đều đồng thuận. Đồng chí Phạm Đức Hoàn - Chủ tịch CĐGD huyện Ngọc Lặc (nay đã chuyển về làm việc tại LĐLĐ huyện) - chia sẻ: “Đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp với xu hướng xây dựng bộ máy cán bộ nhà nước tinh gọn hiện nay”.

Ông Hà Long Biên - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thành - cho biết, việc sắp xếp CĐGD huyện không gặp khó khăn, trở ngại nào. Tính đến ngày 25.8, tất cả các CĐCS đã hoàn thành xong việc đổi dấu, tổ chức hoạt động đúng theo quy định của Điều lệ CĐ Việt Nam. Tại Đại hội CĐ huyện Thạch Thành lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022 (tổ chức trong 2 ngày 13 và 14.9.2017), ông Nguyễn Ngọc Phương - Chủ tịch CĐGD huyện - đã được bầu làm Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện.

Theo ông Hà Xuân Thành - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá - công tác tổ chức, bàn giao tài chính, tài sản được thực hiện nghiêm túc và nhận được sự đồng thuận cao. Các đồng chí là chủ tịch CĐGD sau khi được điều chuyển về LĐLĐ huyện được bố trí công việc phù hợp, đã tiếp cận các hoạt động của LĐLĐ huyện. Trong quá trình thực hiện, nhận được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương nên việc sắp xếp được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn