MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cuộc làm việc giữa Tổng LĐLĐVN và UBND tỉnh Long An. Ảnh: K.Q

Tỉnh Long An dành thêm 2ha đất cho dự án Thiết chế Công đoàn

Kỳ Quan LDO | 10/11/2021 12:42
LONG AN - Sau cuộc làm việc giữa Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Thường trực Tỉnh ủy Long An đã họp xem xét và thống nhất với đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) về việc mở rộng diện tích thực hiện dự án Thiết chế Công đoàn tại tỉnh Long An.

Như Lao Động đã thông tin, vào ngày 3.11, tại TP.Tân An đã có cuộc làm việc giữa Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN và UBND tỉnh Long An về việc thực hiện dự án Thiết chế Công đoàn tại tỉnh Long An.

Trước đó, theo đề nghị của Tổng LĐLĐVN, UBND tỉnh Long An đã có văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng dự án Thiết chế Công đoàn tại huyện Đức Hòa với quy mô hơn 2ha. Phần đất này phía tỉnh Long An đã bỏ ra kinh phí bồi thường cho dân, tạo quỹ đất “sạch” sẵn sàng cho thực hiện dự án.

Phối cảnh Thiết chế Công đoàn ở tỉnh Tiền Giang kề bên Long An. Ảnh: Chụp lại

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang cho rằng, với diện tích khoảng 2ha, việc thực hiện Thiết chế Công đoàn sẽ không hiệu quả. Thực tế cho thấy, diện tích để xây dựng Thiết chế CĐ phải từ 3ha trở lên thì mới phát huy tốt công năng của nó. Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị UBND tỉnh Long An xem xét mở rộng diện tích cho dự án.

Đề nghị của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã được phía Long An hưởng ứng. Theo đó, có 2 phương án lựa chọn: Mở rộng diện tích cho dự án đã có ở huyện Đức Hòa hoặc chọn 1 khu công nghiệp khác có sẵn diện tích phù hợp để thực hiện.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - ông Nguyễn Văn Quí - cho hay, chỉ 1 ngày sau cuộc làm việc nói trên, UBND tỉnh Long An đã đề xuất ý kiến mở rộng diện tích Thiết chế Công đoàn tại cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy Long An và đã nhận được sự thống nhất cao.

Lãnh đạo tỉnh Long An giao cho các ngành chức năng tiến hành các thủ tục bồi thường cho dân để có thêm 2ha đất “sạch” cho dự án Thiết chế Công đoàn.

Như vậy, cùng với hơn 2ha đất “sạch” đã bồi thường trước đó, dự án Thiết chế Công đoàn tại tỉnh Long An sẽ có quy mô hơn 4ha tại vùng công nghiệp huyện Đức Hòa.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Long An - ông Nguyễn Văn Út, hiện giá bồi thường đất ở huyện Đức Hòa rất đắt, cao gấp đôi các huyện ngoại thành của TP.HCM, Nhưng vì lợi ích của công nhân lao động tỉnh nhà và để đồng hành với tổ chức Công đoàn, tỉnh Long An sẵn sàng dành nguồn kinh phí khá lớn để bồi thường đất phục vụ dự án Thiết chế Công đoàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn