MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai (bìa phải) trao phần quà hỗ trợ của tổ chức công đoàn cho người lao động gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19_Ảnh: Hà Anh Chiến

Tổ chức “ATM gạo nghĩa tình” và “Siêu thị 0 đồng” giúp công nhân khó khăn

HÀ ANH CHIẾN LDO | 29/04/2020 14:00

Ngày 29.4, Ban thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình “ATM gạo nghĩa tình” và “siêu thị 0 đồng” nhằm hỗ trợ đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tại chương trình, hàng trăm công nhân lao động là các trường hợp bị ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động, người lao động bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động… đã được nhận sự chia sẻ của tổ chức công đoàn gồm 1 phần gạo 5 kg từ “ATM gạo nghĩa tình” và 1 phần quà là các nhu yếu phẩm thiết yếu từ “Siêu thị 0 đồng”.

Công nhân Đào Thị Phượng bên phần quà từ tổ chức công đoàn giúp chia sẻ khó khăn. Ảnh: Hà Anh Chiến

Tới nhận phần quà hỗ trợ, bà Đào Thị Phượng, công nhân công ty TNHH Whittier Wood Products Việt Nam (KCN Amata, Đồng Nai) cho biết, do bị tạm hoãn hợp đồng nên cuộc sống của bà rất khó khăn, thu nhập giảm sút. Do đó, phần quà chia sẻ của tổ chức công đoàn khiến bà cảm thấy “ấm lòng” và còn giúp bà tiết kiệm được 1 khoản chi phí trong thời điểm khó khăn hiện tại.

Công nhân chờ tới lượt phát quà. Ảnh: Hà Anh Chiến

ATM gạo” chứa số lượng 15 tấn sẽ tự động chia thành 3.000 suất, mỗi suất 5kg phục vụ cho người lao động. “Siêu thị 0 đồng” có sức chứa 3.000 phần nhu yếu phẩm (trị giá từ 150.000 đồng - 200.000 đồng/phần).

Ngoài địa điểm Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa, Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai cũng sẽ tổ chức các chương trình “ATM gạo nghĩa tình” và "Siêu thị 0 đồng" khác với quy mô tương đương tại huyện Nhơn Trạch, huyện Vĩnh Cửu và các địa điểm tập trung đông công nhân lao động khác.

Ngoài ra, người dân có hoàn cảnh khó khăn cũng nhận được sự hỗ trợ từ chương trình này.

Người dân, công nhân nhận phần hỗ trợ từ “ATM gạo nghĩa tình” từ tổ chức công đoàn. Ảnh: Hà Anh Chiến

Việc triển khai chương trình trên sẽ được đảm bảo an toàn mọi mặt, nhất là sức khỏe cho những người tham gia; đảm bảo hiệu quả, đúng các đối tượng mà chương trình hướng đến.

Bà Nguyễn Thị Như Ý – Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhiều doanh nghiệp phải giảm giờ làm, thậm chí phải đóng cửa ngưng sản xuất do thiếu nguyên liệu sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm khiến người lao động gặp nhiều khó khăn, thiếu việc làm, thu nhập không ổn định. Do đó, Ban thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

Người dân, người lao động nhận phần quà từ “Siêu thị 0 đồng“_Ảnh: Hà Anh Chiến

Tuy nhiên, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Như Ý cũng đề nghị, tình hình khó khăn trước mắt mong rằng chỉ là tạm thời, sau khi doanh nghiệp ổn định và hoạt động trở lại bình thường thì cuộc sống người lao động sẽ tốt lên. Do đó, trong giai đoạn này cá nhân mỗi người lao động tiếp tục nâng cao tinh thần tự giác tuân thủ tốt các quy định trong phòng chống dịch COVID-19 do Thủ tướng và Bộ y tế đã yêu cầu, góp phần để cuộc sống của người lao động sớm ổn định, tiếp tục lao động sản xuất.

Trước đó, Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai đã tham gia đóng góp chương trình “ATM gạo nghĩa tình” do Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì tại huyện Trảng Bom với số lượng 7 tấn gạo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn