MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN do Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ hai từ trái qua) dẫn đầu làm việc với Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Áo.Ảnh: B.Đ.N

Tổng Công đoàn Áo sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với tổ chức Công đoàn Việt Nam

B.Đ.N LDO | 19/03/2018 06:30
Tiếp theo chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của ông Erich Foglar - Chủ tịch Tổng Công đoàn Áo (OGB) - vào năm 2017, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã có chuyến thăm và làm việc với OGB trong các ngày từ 12-14.3.

Mời đoàn cấp cao OGB sang thăm Việt Nam trong năm 2019

Trong buổi hội đàm ngày 13.3 tại trụ sở OGB, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và Chủ tịch OGB Erich Foglar đã chia sẻ thông tin cập nhật về tình hình quan hệ lao động và hoạt động công đoàn (CĐ) ở mỗi nước.

Thành lập năm 1945, OGB là trung tâm CĐ duy nhất đại diện cho đoàn viên và người lao động (NLĐ) Áo với khoảng 1,2 triệu đoàn viên, chiếm 30% lực lượng lao động. OGB có 7 CĐ ngành, trong đó lớn nhất là CĐ khu vực Tư nhân (GPA-DJP) với 270.000 đoàn viên, CĐ Công nghiệp hợp nhất (PRO-GE) với 250.000 đoàn viên, CĐ Viên chức (GOD) với 237.000 đoàn viên.

Ngoài tổ chức CĐ, ở Áo còn tồn tại mô hình Hội đồng lao động có hội viên là toàn bộ lực lượng lao động tham gia theo hình thức bắt buộc. Quan điểm của OGB là việc tồn tại nhiều tổ chức CĐ trong một quốc gia sẽ dẫn đến sự phân tán trong phong trào lao động, CĐ, đồng thời cũng sẽ gây khó khăn, phức tạp trong công tác thương lượng tập thể.

Theo nguyên tắc trung lập, OGB luôn theo đuổi mục tiêu là cầu nối với tất cả các tổ chức CĐ ở mọi quốc gia trên toàn thế giới. OGB luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm hoạt động với CĐ Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã mời đoàn cấp cao OGB sang thăm Việt Nam trong năm 2019 để thảo luận và ký kết thoả thuận hợp tác giữa hai tổ chức.

Dịp này, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cũng thăm và làm việc với Chủ tịch CĐ Công nghiệp hợp nhất (PRO-GE) và CĐ khu vực Tư nhân (GPA djp). Tại các buổi làm việc, Chủ tịch Bùi Văn Cường chia sẻ thông tin về hoạt động của CĐ Việt Nam, đồng thời mong muốn thiết lập quan hệ song phương giữa các CĐ ngành tại Áo với CĐ ngành tương ứng ở Việt Nam và đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các CĐ ngành của Áo.

Tiếp tục trao đổi thông tin, kinh nghiệm về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản ở hai nước

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN cũng đã gặp và làm việc với Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Áo, đại diện của Hội đồng Quốc gia (Hạ viện) Áo, thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Áo và trao đổi với đồng chí Đại sứ Lê Dũng.

Mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Áo ngày càng chặt chẽ, đặc biệt giữa chính phủ và quốc hội hai nước. Dự kiến tháng 10.2018, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam sẽ thăm chính thức Cộng hoà Áo. Hiện nay, thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 3,8 tỉ USD, tăng hơn 30%.

Hiện có khoảng 5.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Áo, chủ yếu là lao động làm công ăn lương, trong đó 2/3 tập trung tại Thủ đô Vienna và được kết nối với nhau thông qua các hội như Hội Phụ nữ, Hội Đồng hương. Đồng chí Đại sứ Lê Dũng cho biết quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước là nền tảng thuận lợi để thúc đẩy hợp tác kinh tế, gia tăng đầu tư trực tiếp của Áo vào Việt Nam.

Trong thời gian ở Áo, đoàn còn làm việc với Tổng Thư ký nhóm Đảng Cộng sản trong OGB. Cùng với Đảng Xã hội Dân chủ và Đảng Thiên chúa Dân chủ, Đảng Cộng sản Áo là một trong ba Đảng sáng lập Tổng Công đoàn Áo - OGB, hiện có 102.000 trong tổng số 1,2 triệu đoàn viên của OGB là đảng viên Đảng Cộng sản Áo. Hai bên đã chia sẻ thông tin về quá trình hình thành, phát triển và vai trò của Đảng Cộng sản hai nước cũng như hoạt động của tổ chức CĐ nhằm đại diện, bảo vệ tốt nhất quyền lợi của đoàn viên, NLĐ.

Đoàn cũng làm việc với Chủ tịch Mạng lưới Cải cách Châu Âu, là mạng lưới liên kết hơn 100 tổ chức có cùng tư tưởng với Đảng Cộng sản và chịu ảnh hưởng của Đảng Cánh tả ở Châu Âu có trụ sở chính đặt tại Thủ đô Vienna, Áo. Đây là mạng lưới thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đào tạo để thúc đẩy quá trình đổi mới Châu Âu, trong đó có các nghiên cứu về chính sách hội nhập, phát triển, bản sắc cánh tả ở Châu Âu.

Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam, lực lượng đảng viên Đảng Cộng sản Áo đã tham gia các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh ở Việt Nam và bày tỏ sự đoàn kết với nhân dân Việt Nam. Hai bên đã nhất trí tiếp tục trao đổi thông tin, kinh nghiệm về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản ở hai nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn